B.Bình Dương muốn đè bẹp HAGL để vượt cú sốc

19:03, 17/07/2015
|

(VnMedia) - Sau trận thua thứ 2 trong mùa trước Khánh Hòa, HLV Mai Đức Chung thừa nhận học trò bị sốc và muốn lấy lại thăng bằng với chiến thắng đậm trước HA Gia Lai.

Dưới triều đại HLV Mai Đức Chung, B.Bình Dương khép lại "tuần trăng mật" sau trận thua 1-2 trước Khánh Hòa ngay tại Gò Đậu. Lối chơi thiếu lửa, nhạt nhòa khiến dàn sao đắt giá gồm Công Vinh, Anh Đức, Abass, Tiến Thành... bị đối thủ chơi trong thế 10 chống 11 giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp trong mùa. Sau cú ngã đau điếng tại Thủ Dầu Một, ĐKVĐ V-League 2014 đánh mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ giàu tham vọng FLC Thanh Hóa.

Nhìn lại trận đấu, tân HLV của "Gốm" thừa nhận bất cứ đối thủ nào cũng muốn thắng B.Bình Dương ở thời điểm này. "Cũng giống HA Gia Lai, các đội gặp B.Bình Dương đều muốn đá chết bỏ. Khánh Hòa là đội bóng trẻ, biết mình mình biết ta. So sánh trên bàn cân từng vị trí, thương hiệu tên tuổi họ không bằng B.Bình Dương nhưng họ làm nên khác biệt bằng lối thi đấu bằng tinh thần thi đấu quyết liệt. Quyết liệt chứ không phải quyết tâm nữa.Trong khi đó cầu thủ B.Bình Dương quyết tâm chưa cao lắm. Một vài cầu thủ còn chủ quan trong khi đội bạn lăn xả ra đá. Cộng thêm thời tiết trơn, mưa không đảm bảo kỹ thuật nên chúng tôi đã trắng tay trên sân nhà".

Ảnh minh họa

B.Bình Dương (đỏ) gặp đối thủ áp chót HA Gia Lai ở vòng 17.Ảnh: NLĐ.

"Về trận gặp HA Gia Lai tới đây, tôi xác định với học trò phải thắng đậm. Tất nhiên không thể xem thường đối thủ vốn đang khát khao điểm đi để cố gắng thoát khỏi nhóm cuối bảng. HA Gia Lai còn đá sân nhà và ở thế không còn gì để mất nữa. Ngược lại B.Bình Dương đang bị tổn thương sau thất bại trước Khánh Hòa. Chúng tôi đang nỗ lực để lấy lại hình ảnh, bởi vì chúng tôi là B.Bình Dương và mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch", ông Chung "xe ca" tuyên bố.

Tâm điểm vòng 17 V-League diễn ra chiều 19/7, đội xếp nhì B.Bình Dương sẽ gặp đội xếp áp chót bảng trên sân khách. Đây là cơ hội cho ông Chung và "Chelsea" Việt Nam kiếm một chiến thắng đậm để gác lại nỗi buồn bại trận vừa qua. Đáng chú ý HA Gia Lai còn trải qua 11 trận chưa thắng và có dấu hiệu đánh mất sự tự tin sau khi thua quá nhiều trong thời gian qua. Trận lượt đi tại sân Gò Đậu, B.Bình Dương từng thắng dễ 4-1 trước dàn sao trẻ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh.

"Bằng mọi giá chúng tôi phải thắng và thắng đẹp trước HAGL để quay trở lại đường ray, lấy lại ngôi đầu đã mất về tay FLC Thanh Hóa", ông Chung khẳng định.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc