Thái Lan - Việt Nam: Mơ tái hiện AFF Cup 2008

08:37, 24/05/2015
|


(VnMedia) - Dưới thời HLV Toshiya Miura, tuyển Việt Nam mơ tái hiện kỳ tích hạ Thái Lan ngay tại "chảo lửa" Rajamangala như trận chung kết lượt đi AFF Cup cách đây 7 năm.

Kể từ khi hội nhập trở lại bóng đá khu vực, tuyển Việt Nam vẫn xem Thái Lan là đối trọng lớn nhất. Bởi người Thái Lan luôn là đối thủ khó chơi ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia, khiến bóng đá Việt Nam thất bại 5 chung kết SEA Games kể từ năm 1995 đến nay.

Lần duy nhất Thái Lan thua Việt Nam lại ở chung kết AFF Cup 2008, mà chiến thắng 2-1 ngay tại thủ đô Bangkok là bản lề quan trọng đưa đội bóng áo đỏ lần đầu tiên xưng vương ở khu vực Đông Nam Á. Trận đấu lượt đi tại Rajamangala vào ngày 24/12/2008, Vũ Phong và Công Vinh ghi liên tiếp hai bàn thắng ở phút 40 và 42 trong thế trận phòng ngự phản công sắc sảo. Để rồi pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở lượt về của Công Vinh ở Mỹ Đình chấm dứt tham vọng của tuyển Thái Lan.



Ảnh minh họa

Tuyển Việt Nam (trắng) không e sợ Thái Lan dù phải đá trên sân khách.


Đến vòng bảng AFF Cup 2012, Thái Lan giành chiến thắng 3-1 và chấm dứt hy vọng đi tiếp của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa vàng phải nhờ bàn tay HLV Kiatisak Senamuang mới trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á - với tấm HC vàng SEA Games 2013 cũng như ngôi vô địch AFF Cup 2014.

Trận thư hùng vào 19h00 tối 24/5, người Thái tiếp tục mơ tấm vé lịch sử dự World Cup 2018 dưới sự chèo lái của "Zico Thái". Dù giấc mơ có đôi chút viển vông khi Thái Lan vẫn còn có khoảng cách trình độ những đối thủ hàng đầu châu lục, nhưng với những tài năng trẻ như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmatha, Sarawut Masuk, Sarach Yooyen..., Thái Lan mơ đến vị trí nhất bảng F vòng loại World Cup 2018, dù đối diện Iraq, Việt Nam, Đài Loan, Indonesia.

Trong bảng xếp hạng của FIFA, tuyển Việt Nam có vị trí cao hơn so với Thái Lan. Tuy nhiên, HLV Miura thừa nhận Thái Lan vẫn nhỉnh hơn về mặt chuyên môn. Nhưng đội bóng áo đỏ vẫn còn đó điểm mạnh riêng và biết khai thác tốt tình huống, Công Vinh, Văn Quyết, Trọng Hoàng... đủ sức tái hiện chiến tích như 7 năm trước.

So với giai đoạn trước, cầu thủ Việt Nam bước vào trận đấu mà không còn lo ngại bị "át vía" trong tâm lý thi đấu. Những cựu binh từng vô địch AFF Cup 2008 như Công Vinh, Quang Hải, Minh Châu... vẫn là nòng cốt trong đội hình nhiều ngôi sao trẻ như Hồng Quân, Huy Toàn, Ngọc Hải, Hữu Dũng... Chưa kể khâu thể lực được cải thiện, lối chơi phòng ngự phản công ngày càng sắc bén và lợi hại hơn.

Nhiều khả năng, Thái Lan sử dụng cặp tiền đạo Dangda - Kraisorn ngay từ đầu, nhưng HLV Miura chắc chắn có phương án phong tỏa "ngòi nổ" lợi hại Songkrasin - người được ví là "Messi Thái Lan". Chỉ cần khóa chặt Songakrasin, tuyển Việt Nam giảm đi nửa sức mạnh đối thủ. Duy trì sự chặt chẽ ở hàng thủ, đội khách còn cần đến khả năng tạo đột biến là Công Vinh, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Minh Tuấn. Cặp tiền vệ trung tâm Minh Châu, Khánh Lâm giàu kinh nghiệm và chơi máu lửa. Chỉ cần sử dụng tốt những pha phản công chớp nhoáng, tuyển Việt Nam có hy vọng mang về chiến thắng trên sân khách và tạo cú hích tinh thần trong hành trình tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2018 còn lại.

Dự đoán: Tuyển Thái Lan 2-2 Tuyển Việt Nam.  

Đội hình dự kiến:

Thái Lan: Sinthaweecha; Weerawatnodom, Phuk-hom, Kesarat, Theerathon; Tossakrai, Yooyen, Songkrasin, Thaweekarn; Kraisorn, Dangda.

Việt Nam:
Vĩnh Lợi; Ngọc Hải, Chí Công, Huy Cường, Tiến Thành; Trọng Hoàng, Minh Châu, Khánh Lâm, Minh Tuấn; Văn Quyết, Công Vinh.

Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc