VFF muốn HLV Miura tự quyết công việc tuyển U23!

07:25, 04/01/2015
|

(VnMedia) - Tính phương án mời Guillaume Graechen nắm tuyển U23 dự SEA Games 28, VFF vẫn thừa nhận ông Toshiya Miura là người quyết định nhân sự và ê kíp làm việc ở U23 và tuyển Việt Nam.

Thời gian vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dự định mời HLV U19 Việt Nam, Guillaume Graechen nắm tuyển U23 dự SEA Games 2015 tại Singapore, do HLV Miura dẫn dắt tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á cũng diễn ra tháng 6 tới đây.

Tuy nhiên kế hoạch này gây nhiều lo ngại, khi VFF chưa thông qua ý kiến của HLV Miura. Trong thời gian qua, ông thầy người Nhật nghỉ ngơi bên gia đình trong dịp Tết Dương lịch. Trong hợp đồng ký kết năm ngoái, VFF dành toàn bộ quyền chỉ đạo chuyên môn ở U23 và tuyển quốc gia cho HLV này.

Nếu để HLV Graechen dẫn dắt tuyển U23 dự SEA Games, ông thầy người Pháp sẽ chọn ê kíp mới phù hợp quan điểm của mình - chứ không chấp nhận chuyện làm phó tướng. Điều này dễ dẫn đến va chạm, xích mích không đáng có giữa hai HLV này.

Hiện tại, HLV Miura đã quay trở lại Việt Nam để theo dõi trận mở màn giữa Hoàng Anh Gia Lai - Khánh Hòa trên sân Pleiku chiều 4/1.  Ông Miura cũng đã trao đổi nhanh với VFF từ tối 2/1 và lãnh đạo VFF khẳng định quyền tự quyết về chuyên môn thuộc về HLV Miura.

Ảnh minh họa

VFF chờ đợi HLV Toshiya Miura (vàng) đưa ra quyết định có trực tiếp dẫn dắt
tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28 hay không mới tìm người thay thế

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận đôi bên chưa bàn tới việc ông có cầm quân tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games vào tháng 6/2015 hay nắm tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. 

VFF chờ Phòng Đội tuyển quốc gia VFF sẽ phải cung cấp kế hoạch chi tiết về lịch tập trung và chương trình tập huấn của hai đội tuyển. Quan trọng nhất kế hoạch triệu tập nhân sự từ HLV Miura và như Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết phải chờ quyết định của ông Miura: “Trên thực tế, HLV Miura vẫn có thể cùng lúc cầm quân 2 đội tuyển. Tất nhiên, tuyển Việt Nam vẫn là ưu tiên số một”.

Đây là bài toán không dễ trả lời cho HLV Miura, bởi HLV tiền nhiệm Henrique Calisto từng thất bại vì đảm nhiệm công việc tại ASIAD 16 cùng tuyển U23 và AFF Cup 2010 cùng tuyển Việt Nam cùng một lúc. Tuyển Việt Nam khó có cửa tiến sâu vòng loại World Cup 2018, nhưng đây là bộ mặt của bóng đá Việt Nam, trong lúc cơn khát vàng đấu trường SEA Games cũng là nhiệm vụ then chốt trong năm 2015.
 



Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc