Lao động Việt Nam chết tập thể tại Nga do bị ngạt khí gas

20:45, 21/04/2015
|

(VnMedia)- Ngủ quên khi chưa khoá bình gas, cả 4 lao động Việt Nam đã tử vong ngay tại đất khách xứ người.

Chiều 21/4, UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa có 4 lao động làm việc tại Nga tử vong do bị ngạt khí gas, trong số này có 3 lao động là người thuộc địa bàn huyện Bố Trạch.

Ảnh minh họa

Gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Chiến khóc ngất khi nghe tin dữ báo về.

Các nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1972), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994) cả 2 cùng trú xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch), Nguyễn Hồng Thái (chưa rõ năm sinh, quê xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) và một lao động quê ở tỉnh Nghệ An hiện cũng chưa xác định được danh tính.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 20/ 4, theo giờ Việt Nam, cả 4 nạn nhân nói trên được phát hiện đã chết tại phòng trọ. Qua điện thoại của một số lao động tại Nga cho hay, nguyên nhân ban đầu khiến các nạn nhân tử vong được xác định là do chưa khoá bình gas khi đang nằm ngủ khiến họ bị ngạt khí dẫn đến tử vong.

Được biết, cả 4 nạn nhân nói trên đi xuất khẩu lao động không có hồ sơ thủ tục hợp pháp.


Nguyên Phi

Ý kiến bạn đọc