Lái xe "điên" tông chết người trên phố Hà Nội khai gì?

15:54, 12/11/2014
|

(VnMedia) - Theo lời khai của lái xe “điên” gây tai nạn liên hoàn làm chết một người trên phố Hà Nội hôm 9/11 vừa qua, trước khi gây tai nạn anh ta có sử dụng rượu...

>> X
e điên đâm nát 4 ô tô trên phố Bà Triệu

Ảnh minh họa
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến anh Nguyễn Hoàng Anh tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên phố Bà Triệu khiến DJ trẻ Nguyễn Hoàng Anh (SN 1993, ở Tây Hồ, Hà Nội) tử vong, công an quận Hai Bà Trưng cho biết, cơ quan này đã tạm giữ tài xế Đoàn Mạnh Hiển (38 tuổi, trú tại khu tập thể bệnh viện Bạch Mai, phường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội).

Theo lời khai ban đầu của lái xe Hiển, chiều ngày 9/11, sau khi sử dụng rượu, anh ta đã điều khiển xe Mazda3 mang BKS 30T -7642 đi trên đường Bà Triệu (hướng Nguyễn Du – Trần Nhân Tông).

Khi đến trước số nhà 85 Bà Triệu, Hà Nội đã bất ngờ va chạm với xe máy BKS 29F1 – 0837 do anh Nguyễn Hoàng Anh (SN 1993, trú tại Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển. Cú đâm mạnh, khiến cho anh Hoàng Anh bị hất lên capo và rơi xuống đường.

Chưa chịu dừng lại, chiếc xe tiếp tục chạy và va vào ô tô mang BKS 31H - 0442 do anh Nguyễn Danh Ngọc (SN 1985, trú tại Đoàn Thượng, Bảo Khê, TP Hưng Yên) điều khiển. Sau đó, chiếc xe "điên" tiếp tục lao và đâm vào xe ô tô mang BKS 30A- 058.67 do anh Nguyễn Huy Long, (SN 1988, trú tại Khương Hạ, Khương Đình,Thanh Xuân) điều khiển, trên xe chở vợ và con gái.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe của anh Long bị đẩy lên va tiếp vào xe 29A-90870 do anh Nguyễn Hữu Nam (SN 1976, trú tại tập thể Bộ Ngoại Thương, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) lúc này đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bà Triệu, Trần Nhân Tông. Chiếc xe của anh Nam va tiếp vào xe 30A – 30710 do anh Đỗ Văn Tụng (SN 1983, trú tại Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình )điều khiển cũng đang dừng đèn đỏ ở ngã tư.

Vụ tai nạn đã khiến cho anh Hoàng Anh điều khiển xe máy bị thương nặng và đã được người dân đưa vào viện Việt Đức cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện vào rạng sáng 10/11.

Vụ tai nạn cũng khiến chị Trà và anh Long ngồi trên chiếc xe ô tô BKS 30A- 05867 bị thương nhẹ. Hai xe ô tô của Hiển và anh Long cũng bị hư hỏng nặng.

Được biết, chiếc Mazda3 gây tai nạn sử dụng hộp số tự động và không loại trừ khả năng sau khi mất kiểm soát đâm vào chiếc xe máy, chủ xe đã cuống và muốn nhấn chân phanh nhưng lại đạp mạnh sang chân ga, khiến xe tiếp tục tăng tốc và gây tai nạn nghiêm trọng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an quận Hai Bà Trưng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã cử lực lượng tới hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Lái xe Đoàn Mạnh Hiển được đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đang tạm giữ hình sự đối với Đoàn Mạnh Hiển để làm rõ hành vi vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc