Phá kho hàng giả có nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

08:57, 07/08/2014
|

(VnMedia) - Qua kiểm tra hai kho chứa hàng giả ở Đồng Xuân, không rõ nguồn gốc cảnh sát phát hiện hàng trăm đôi dép giả mạo nhãn hiệu ADIDAS, HERMES, gần nghìn đôi giày không có nhãn hiệu...

Ảnh minh họa
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng giả

Chiều ngày 6/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Đồng Xuân tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn đã phát hiện 2 kho chứa hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc tại khu Chung cư 15 Cao Thắng, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 45 ngày 6/8, lực lượng Chống hàng giải của Phòng PC46 phối hợp Cảnh sát kinh tế của Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Đồng Xuân đột xuất kiểm tra kho chứa giày dép tại phòng 314, chung cư 15 Cao Thắng của Phan Tuấn Anh, sinh năm 1969, ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 150 đôi dép giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như “ADIDAS”, “HERMES” cùng 725 đôi giày không có nhãn hiệu. Toàn bộ số hàng hoá trên do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tiếp tục kiểm tra kho chứa đồ chơi trẻ em tại phòng 503, chung cư 15 Cao Thắng, lực lượng công an phát hiện, thu giữ hàng ngàn sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại do Trung Quốc sản xuất như: Búp bê, ô tô, máy bay, con giống... Toàn bộ số đồ chơi này được chứa trong 30 thùng cát tông.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng là Nguyễn Thu Hiền (SN 1970, ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội), đã không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh xuất xứ của số hàng hóa này.

Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng PC46 cho biết, tất cả các kho chứa hàng trên đều chứa hàng để cung cấp vào các Ki ốt bán hàng trong chợ Đồng Xuân (Hà Nội) và bán buôn cho các tỉnh lân cận.

Hiện, PC 46 đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên. Vụ việc đang 
tiếp tục được điều tra, làm rõ.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc