Hà Nội: Cháy lớn, một cảnh sát bị ngạt khí độc

07:09, 24/01/2014
|

(VnMedia) - Ngọn lửa bất ngờ bốc lên rồi cháy dữ dội trong một ngôi nhà trên đường Pháo Đài Láng - Hà Nội. Trong lúc tham gia dập lửa, một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải nhập viện do ngạt khí độc...

Ảnh minh họa
Công tác cứu hỏa gặp khó khăn vì ngôi nhà nằm sâu trong ngõ

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18h20 ngày 23/1, tại nhà số 9 ngõ 44 đường Pháo Đài Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, tại tầng 2 của ngôi nhà số 9 (4 tầng) nằm sâu trong ngõ 44 bỗng nhiên phát hỏa rồi bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan lên tầng 3 của ngôi nhà.
Tại thời điểm xảy ra cháy trong ngôi nhà có 4 người. Rất may, cả 4 người này đã nhanh chân tháo chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều động hàng chục lượt xe cứu hỏa đến hiện trường để ứng cứu. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, xe cứu hỏa chuyên dụng không thể tiếp cận. Lực lượng cứu hỏa đã phải dòng dây dẫn nước cách xa hiện trường gần 500 mét.

Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Trong lúc dập lửa, một chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa bị ngạt khí độc phải nhập viện cấp cứu.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khiến toàn bộ vật dụng ở tầng 2 và 3 của ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu trụi.

Trong một diễn biến khác, trước đó một ngày trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra một vụ nổ bình gas khiến một người nguy kịch.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 17h30 phút ngày 22/1, tại đại lý gas Hảo Vân (thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo một số người dân, vào thời điêm trên, họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng kinh doanh gas Hảo Vân. Khi đến kiểm tra, một người đàn ông bị thương nặng ở dưới tầng hầm của ngôi nhà, xung quanh có bình gas bị vỡ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị thương trong vụ nổ tên Tuệ (SN 1971) là chủ của đại lý gas nói trên. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng chấn thương ở vùng chân, hông và đầu.

Hiện nguyên nhân của cả hai vụ việc trên đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc