Súng đồ chơi nguy hiểm "tấn công" Thủ đô

07:42, 29/08/2013
|

(VnMedia) - Hàng trăm khẩu súng đồ chơi bắn đạn nhựa, bắn nước và nhiều thanh kiếm nhựa rất nguy hiểm nằm trong danh mục hàng cấm vừa bị lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ...

Ảnh minh họa
Hàng trăm súng đồi chơi nguy hiểm không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Ngày 28/8, đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ lô hàng súng đồ chơi, kiếm nhựa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lô hàng này được các đối tượng nhập về để tiêu thụ trong dịp Trung thu.

Trước đó, khoảng 11h ngày 27/8, tổ công tác đội Quản lý thị trường số 1 bất ngờ kiểm tra kho hàng của công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Hà Nội thuê tại Trạm vải sợi Đức Giang, thuộc Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc (số 26, ngõ 53 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) do ông Vũ Văn Thạch, trú tại Kim Liên, Đống Đa làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện và thu giữ 95 khẩu súng nhựa các loại và 9 cây kiếm nhựa. Toàn bộ số hàng này do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ theo quy định.

Ảnh minh họa
Một khẩu súng bắn đạn nhựa đồ chơi

Theo ông Nguyễn Trọng Bình, Đội phó đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, theo qui định lô hàng trên đây là mặt hàng cấm, công ty này đã nhập khẩu về bán kiếm lời.

"Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm soát, ngăn chặn 1 cách hiệu quả nhất để tránh tình trạng bày bán công khai những mặt hàng ảnh hưởng đến nhân cách của giới trẻ", ông Bình cho biết.

Hiện số hàng đã được Đội quản lý thị trường số 1 niêm phong mang đi tiêu hủy theo qui định của pháp luật.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc