"Bà trùm" bán ma tuý bằng "mật khẩu" sa lưới

15:45, 28/08/2013
|

(VnMedia) - Bằng phương thức giao dịch qua điện thoại, sau khi thỏa thuận về giá, nhận được tiền của đối tượng mua ma túy, Hường sẽ chỉ chỗ giấu sẵn ma túy hoặc trực tiếp dán ma túy lên yếm xe, ghi đông... cho con nghiện.

Ảnh minh họa
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hường

Ngày 28/8, tin từ công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hường (SN 1965, ở phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 12h30 phút trưa 27/8, Đội CSĐTTP về ma túy - công an quận Ba Đình, Hà Nội đã bắt quả tang Hường khi đang bán 2 gói bột màu trắng, dán băng dính đen nghi là ma túy cho một con nghiện trước cửa số nhà 168 Nguyễn Thái Học (phường Kim Mã, quận Ba Đình - nhà mẹ đẻ của Hường).

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 22 gói bột màu trắng đựng trong túi nilon, được Hường dán sẵn băng dính đen giấu dưới đồng hồ công tơ điện, gầm cầu thang lên xuống của ngôi nhà 168 Nguyễn Thái Học, cùng 200 nghìn đồng. Qua giám định, những gói bột màu trắng thu giữ được là heroin có tổng trọng lượng 3,815 gram.

Theo khai nhận ban đầu của đối tượng Hường tại cơ quan điều tra, thời gian gần đây, ả thường về chăm bố mẹ tại căn nhà số 168 Nguyễn Thái Học và "tranh thủ" bán ma túy cho các con nghiện.

Các "con nghiện" giao dịch qua điện thoại với Hường, khi đã thỏa thuận xong về giá, Hường hẹn nhận được tiền rồi chỉ chỗ giấu sẵn ma túy hoặc trực tiếp dán ma túy lên yếm xe, ghi đông... cho con nghiện. Giao dịch này chỉ diễn ra trong "chớp mắt" nên ít bị lực lượng chức năng phát hiện.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, Hường chỉ bán ma túy cho các con nghiện thông qua điện thoại và có những ám hiệu "mật khẩu" riêng được các con nghiện thường xuyên mua ma túy của Hường giới thiệu, tiết lộ lại.

Theo cơ quan điều tra, khu vực bến xe Kim Mã (nay là bến xe buýt) trước đây là một tụ điểm phức tạp về hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Cách đây 2 năm, sau những đợt ra quân, truy quét gắt gao của công an quận Ba Đình, tụ điểm ma túy này đã bị "xóa sổ". Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc mua bán ma túy lại tái diễn do chính đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hường "cầm chịch".

Được biết, đối tượng từng có một tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Chồng của Hường cũng đang thụ án tại trại giam Thanh Phong (Bộ Công an) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc