75 năm tù cho nhóm chém giám đốc bệnh viện

15:16, 15/05/2013
|

(VnMedia) - Sáng nay (15/5), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Quang Đạt (sinh năm 1960, ở Đống Đa, Hà Nội) và đồng bọn về tội Giết người. Nạn nhân ông Đào Quang Minh (sinh năm 1963, ở Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn.

>> Côn đồ chém dã man Giám đốc BV Thanh Nhàn
>> Xác định hung thủ chém giám đốc bệnh viện
>> 5 nhát chém gây thương tích rất nặng cho giám đốc bệnh viện
>> Côn đồ chém dã man Giám đốc BV Thanh Nhàn
>> Khởi tố vụ Giám đốc BV Thanh Nhàn bị chém


Ảnh minh họa

Bị cáo Nguyễn Quang Đạt tại phiên xét xử

Cùng bị truy tố về tội danh trên với Đạt còn có Ngô Quang Dũng (sinh năm 1975, ở quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1994, ở xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh; Đỗ Đức Thụ (SN 1976), trú tại xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, đều thuộc tỉnh Phú. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Việt sau khi phạm tội bỏ trốn, cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ đến khi nào bắt được xử lý sau.

Hợp đồng “xử” Giám đốc bệnh viện giá 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2004, công ty Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ thiết bị y tế ĐY33 (Công ty ĐY33) do Đạt làm giám đốc đã trúng thầu cung cấp nhiều dịch vụ tại Bệnh viện Thanh Nhàn trong đó gồm một số dịch vụ của nhà tang lễ như gửi xe, xe tang, dịch vụ kỹ thuật cao gồm chụp cộng hưởng từ, X quang, siêu âm...

Công ty ĐY33 đã đầu tư 7 xe ôtô vào việc phục vụ hoạt động vận chuyển tại nhà tang lễ của bệnh viện, trong đó có 2 xe là của Ngô Quang Dũng.

Theo hợp đồng với bệnh viện trước đây, Đạt chỉ phải trả cho bệnh viện 10-15%, số tiền Đạt thu về hàng tháng lên tới hàng tỷ đồng.

Tháng 8/2011, sau khi ông Đào Quang Minh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn và thực hiện một số cải cách trong quản lý nhằm hiện đại hóa bệnh viện thì lợi ích kinh tế của Đạt bị giảm sút nghiêm trọng. Theo quy định mới, các dịch vụ công nghệ cao của Đạt quản lý phải chi trả phần trăm tăng lên 30-40%.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Thanh Nhàn đã thành lập song song thêm một phòng làm dịch vụ X.Quang- siêu âm khiến lượng tiền thu về của Đạt đã sụt giảm nghiêm trọng, từ đây nảy sinh mâu thuẫn.

Bức xúc Đạt đã kể chuyện với Ngô Quang Dũng và lên kế hoạch thuê người chém ông Minh để tra thù. Sau đó Dũng đã nhờ Thụ ra tay giúp với khoản chi hơn 30 triệu đồng.

Thông qua Thụ, Việt và Hùng đã nhận lời tham gia. Dũng được xác định là người đã đi mua dao và đưa ảnh để nhóm gây án nhận diện.

Ảnh minh họa
Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng - kẻ trực tiếp chém ông Minh

Sau một số lần định chém nhưng chưa có cơ hội, chiều 1/3 nhận tin do Đạt báo, Dũng cùng nhóm Thụ bám theo chiếc Fortuner chở Giám đốc Minh đi công tác. Khi xe đi đến địa phận huyện Sóc Sơn thì dừng lại, ông Minh và một số người xuống ven đường đi vệ sinh.

Lúc này, Việt cũng chở Hùng đi tới, Hùng chạy đến túm tóc ông Minh, cầm dao chém vào tai và lưng. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, một số người trong xe ô tô nhảy xuống thì Hùng bỏ chạy đến chỗ Việt, cả hai phóng đi mất. Được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ông Minh bị thương tích 56%.

Sau khi gây án, Thụ nhận 30 triệu đồng, trong đó Việt và Hùng mỗi người được chia hơn 6 triệu đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội cho rằng, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của Dũng và đồng bọn. Do đó, Dũng cùng đồng bọn bị Viện kiểm sát truy tố về tội Giết người, theo Điểm m, o, Khoản 1, Điều 93, Bộ Luật Hình sự.

Gần 80 năm tù cho nhóm côn đồ

Tại phiên xét xử ngày hôm nay, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo cho rằng, việc chém ông Minh mục đích là cảnh cáo, chứ không có ý định giết người nên mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đạt cũng đề nghị HĐXX giảm mức án phạt cho bị cáo vì cho rằng kẻ cầm đầu, chủ động lên kế hoạch gây án thực ra là Dũng chứ không phải Đạt. Bởi Dũng là người đề xuất với Đạt và Đạt cũng không hề biết những người được Dũng thuê truy sát ông Minh. Ngoài ra, Đạt đã từng can ngăn Dũng thực hiện hành vi tấn công ông Minh và  Đạt không tham gia chỉ đạo Dũng, và gia đình bị cáo cũng đã bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng...

Ảnh minh họa
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của bị cáo, bị hại tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định việc Viện kiểm sát truy tố các bị cáo về tội Giết người với các tình tiết tăng nặng “giết người có tổ chức”, “thuê giết người và giết người thuê” là có cơ sở. Hành vi phạm tội của các bị cáo mang tính chất côn đồ, xã hội đen.., hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh, việc ông Đào Quang Minh bị truy sát nhưng không chết là ngoài ý chí chủ quan của các bị cáo. Viện kiểm sát đã bỏ qua một tình tiết tăng nặng là các bị cáo đã có hành vi “giết người đang thi hành công vụ”. Do đó, cần phải có hình phạt nghiêm khắc, tách ly các bị cáo này ra khỏi xã hội...
 
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị Nguyễn Quang Đạt mức án cáo nhất 20 năm tù giam; bị cáo Ngô Quang Dũng và Nguyễn Mạnh Hùng cùng chịu mức án 19 năm tù giam; bị cáo Đỗ Đức Thụ mức án thấp nhất 17 năm tù.

Đây là mức án cao hơn mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt. Trước đó, Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Đạt mức án 12-13 năm tù; Ngô Quang Dũng mức án 14-15 năm tù và bị cáo Đỗ Đức Thụ và Nguyễn Mạnh Hùng 14-15 năm tù.


Bùi Ngà - (bài và ảnh)

Ý kiến bạn đọc