Đang xử vụ côn đồ chém Giám đốc BV Thanh Nhàn

09:49, 15/05/2013
|

(VnMedia) - Sau một thời gian hoàn thiện hồ sơ, sáng nay (15/5), Toà án Nhân dân Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ nhóm côn đồ chém dã man Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn hồi đầu tháng 3 vừa qua.

Sáng nay, sau một thời gian điều tra, củng cố hồ sơ vụ án, Toà án Nhân dân Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án. Tất cả các bị cáo liên quan đều có mặt tại phiên toà. Phiên toà cũng thu hút được đông đảo sự quan tâm của dư luận và báo giới.

Vụ việc xảy ra
vào khoảng 19 giờ 15 ngày 1/3 tại ngã 3 quốc lộ 2, thuộc địa bàn thôn Thạch Lỗi (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn - Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ông Đào Quang Minh (sinh năm 1963, số nhà 65 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn đang trên đường đi công tác cùng bà Hoàng Thị Ngọc Trâm (sinh năm 1959, ở quận Hai Bà Trưng, là Phó giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn) và 3 cán bộ một cơ quan Nhà nươc. 


 Ảnh minh họa

 4 hung thủ đứng trước vành móng ngựa chờ chịu án. Ảnh: Bùi Ngà


Cả đoàn đi trên xe ôtô Fortuner biển kiểm soát: 20M-006.10 do anh Trịnh Việt Hùng (sinh năm 1967, là lái xe Bệnh viện Thanh Nhàn) điều khiển. Khi đi đến ngã 3 đường QL2 giao đường 131 hướng đi về Thị trấn Sóc Sơn, thuộc địa bàn thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn thì xe dừng lại để mọi người đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh xong, ông Đào Quang Minh chuẩn bị lên xe thì bị một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, dùng dao tông chém liên tiếp 3 nhát vào người (1 nhát vào mang tai trái, 2 nhát vào lưng) gây thương tích.

Hai người đi trong đoàn xuống xe ngăn cản cũng bị đối tượng này dùng dao tấn công nhưng không trúng. Sau đó, đối tượng bỏ chạy lên xe máy do 1 đối tượng khác điều khiển chờ sẵn chạy về hướng ngã ba Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. Ngay sau đó, ông Đào Quang Minh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

 Ảnh minh họa

 Toàn cảnh phiên toà. Ảnh: Bùi Ngà


Sau một thời gian xảy ra sự việc, Phòng CSHS Công an Hà Nội đã bắt 4 đối tượng tham gia vụ truy sát ông Đào Quang Minh, gồm Ngô Quang Dũng (sinh năm 1975, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội); Đỗ Đức Thụ (sinh năm 1976, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1994, trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1991, trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

VnMedia sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc diễn biến tiếp theo của phiên toà này.


Bùi Ngà

Ý kiến bạn đọc