Siết cổ, ném con của người tình xuống hố sâu

06:22, 15/05/2013
|

Đưa con trai của "người tình" đi chơi đến chân chùa Linh Ứng, Mỹ dừng xe, lấy dây siết cổ cháu Tiến. Sau đó, Mỹ ném cháu Tiến xuống hố sâu bên đường rồi lái xe bỏ đi.

Ngày 14/5, Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Mỹ (SN 1981, trú phường Thọ Quang, Q. Sơn Trà) để điều tra về hành vi giết người.

Ảnh minh họa
Nguyễn Văn Mỹ tại cơ quan điều tra

Tối 13/5, thấy cháu Trương Văn Tiến (SN 2005) con chị Nguyễn Thị Thương (SN 1985, trú phường Mân Thái) đang ngồi chơi ở nhà, Mỹ liền rủ cháu Tiến đi chơi. Sau đó, Mỹ dùng xe máy chở Tiến lên núi Sơn Trà.

Khi đến đoạn dưới chân chùa Linh Ứng, Mỹ dừng xe, lấy dây siết cổ cháu Tiến. Sau đó, Mỹ ném cháu Tiến xuống hố sâu bên đường rồi lái xe bỏ đi.

Tuy nhiên, cháu Tiến chỉ bị ngất xỉu nên khi tỉnh dậy đã đến cơ quan công an trình báo, tố cáo hành vi tàn ác của Mỹ.

Được biết, giữa Mỹ và chị Thương có mối quan hệ tình cảm trai gái nhưng gần đây, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tại cơ quan công an, Mỹ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.


(theo Báo Phụ nữ)

Ý kiến bạn đọc