Sớm đưa các đối tượng bắt cóc cháu bé ra trước pháp luật

20:44, 20/11/2012
|

(VnMedia) - Liên quan đến cháu bé bị bắt cóc ở Hà Đông, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an sẽ khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra trước pháp luật...

Ảnh minh họa
5 tập thể được tặng bằng khen

Chiều ngày 20/11, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các cán bộ, chiến sỹ, tập thể lập thành tích xuất sắc bắt giữ các đối tượng, giải cứu an toàn cháu bé bị bắt cóc ở Hà Đông vào ngày 18/11 trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Vụ án bắt cóc cháu bé Trương Lê Hùng, sinh năm 2001, học sinh lớp 6, trường THCS Nguyễn Trãi được cán bộ chiến sỹ nhanh chóng phá án chỉ sau hơn 10 giờ tập trung điều tra, đảm bảo an toàn cho cháu bé đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, ý chí quyết tâm tấn công tội phạm và sự mưu trí, dũng cảm của bộ chiến sỹ công an nhân dân.

Cũng theo Đại tá Chung, từ trước đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra một số các vụ bắt cóc trẻ em tống tiền gia đình. Nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra vụ bắt cóc đối với một cháu bé 11 tuổi là học sinh lớp 6. Vì vậy, qua vụ án này, lực lượng công an các cấp, hệ thống các nhà trường từ tiểu học đến phổ thông cơ sở, ban giám hiệu các nhà trường, cần rút ra bài học kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa để tuyên truyền trước các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm bắt cóc, tống tiền trẻ em để có biện pháp phòng ngừa.

"Trong vòng 10 ngày tới, cơ quan công an sẽ khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra trước pháp luật nhằm răn đe loại đối tượng tội phạm này"- Ông Nguyễn Đức Chung cho biết.

Tại lễ tuyên dương, Giám đốc CATP Hà Nội cũng đã tặng giấy khen và thưởng 6.350.000đ cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào hồi 13h30 ngày 18/11, chị Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh năm 1971, thường trú tại số 117A, phố Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội đến Công an quận Hà Đông trình báo việc con trai chị là cháu Trương Lê Hùng, sinh năm 2001, học sinh lớp 6, trường THCS Nguyễn Trãi bị bắt cóc và đối tượng bắt cóc gửi tin nhắn vào máy điện thoại của chị đe dọa phải nộp 200 triệu đồng nếu không chúng sẽ làm hại cháu bé.

Sau hơn 10 giờ tập trung điều tra, rà soát hiện trường, tìm nhân chứng, dựng các mâu thuẫn, quan hệ và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 21h45 cùng ngày, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự (PC Hà Nội 45) Công an thành phố phối hợp với Công an quận Hà Đông, Công an huyện Mỹ Đức- thành phố Hà Nội và Công an huyện Lương Sơn-tỉnh Hòa Bình đã giải cứu thành công, tuyệt đối an toàn cho cháu Hùng và bắt quả tang hai đối tượng gây án là Đinh Văn Thắng, sinh năm 1991, ở Ngọc Đại, Đại Mỗ, Từ Liêm và Nguyễn Xuân Ngọc, sinh năm 1991 ở xóm Om Trại, xã Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình.

Được biết, quá trình khống chế cháu Hùng, chúng thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho chị Hằng yêu cầu giao tiền. Đến khoảng 22h, hai tên này thuê nhà nghỉ Hoàng Long ở xã Cao Thắng, Lương Sơn, Hòa Bình để trông giữ cháu Hùng đồng thời liên lạc với chị Hằng để tìm cách lấy tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ, giải cứu an toàn cho cháu bé.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất đến bạn đọc.


Khánh Công - (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc