Vừa ra tù lại hành hung cảnh sát giao thông

08:09, 20/11/2012
|

(VnMedia)- Khi cảnh sát giao thông yêu cầu Thanh xuất trình giấy tờ xe, đối tượng không chấp hành còn lên giọng doạ lại cảnh sát, đấm thắng vào mặt một chiến sỹ đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 18/11 tại đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội. Vào thời điểm trên, tổ công tác của Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) gồm Trung úy Nguyễn Ngọc Huân, Thiếu úy Nguyễn Mạnh Chung do Trung úy Phạm Văn Luyến làm tổ trưởng, chỉ huy đảm bảo trật tự ATGT trên dọc tuyến đường, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy BKS 29T1-984.45 không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn, không có gương chiếu hậu.

Tổ công tác ra tín hiệu, yêu cầu chủ phương tiện dừng xe để kiểm tra. Vừa tắt máy và giáp mặt với lực lượng chức năng, đối tượng đã tỏ thái độ chống đối, bất hợp tác.

Khi Trung úy Nguyễn Ngọc Huân yêu cầu chủ phương tiện xuất trình giấy tờ, đối tượng đã manh động, hất hàm hỏi lại: “Có chuyện gì?”. Trung úy Huân vẫn bình tĩnh giải thích các lỗi mà người điều khiển phương tiện đã vi phạm. Thấy lực lượng CSGT nhẫn nhịn, đối tượng càng được thể lấn tới. Ngồi vắt vẻo trên xe dựng giữa đường, đối tượng vỗ ngực khoe vừa ra tù: “Thách chúng mày làm gì được tao”.

Trước thái độ bất hợp tác, tổ công tác yêu cầu chủ phương tiện cho xe vào lề đường tránh gây ùn tắc và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

Gây sự chán, đối tượng lại bất ngờ lao vào giật đứt cầu vai và đấm thẳng vào mặt của Trung úy Huân rồi bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác lập tức tiến hành đuổi bắt và khống chế thành công đối tượng. Trung tá Vũ Văn Ngoại – Đội phó Đội CSGT số 4, CATp. Hà Nội, cho biết: “Đối tượng được xác định là Phạm Hồng Thanh, sinh năm 1975, hiện đang tạm trú tại Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Thanh từng có một vài tiền án tiền sự và vừa được ra tù”.

“Khi bị khống chế, tên Thanh còn to mồm dọa công an, mình có tiền sử bệnh hen. Nếu hắn có xảy ra sự việc gì thì lực lượng CSGT phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”, Trung tá Vũ Văn Ngoại nói.

Mặc dù, biết đối tượng đang "diễn kịch" nhưng lực lượng CSGT vẫn kiên trì cho đối tượng Phạm Hồng Thanh vào bệnh viện khám. Kết quả thu được là Thanh hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất cứ dấu hiệu bệnh tất nào.

Ngay sau đó, Phạm Hồng Thanh đã được bàn giao cho Công an Phường Giáp Bát, lập hồ sơ xử lý.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc