Vi phạm giao thông, cầm dao bao vây tổ công tác

18:43, 17/10/2012
|

(VnMedia)- Không chỉ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng và chạy ngược chiều để trốn truy đuổi của cảnh sát, các đối tượng còn gọi đồng bọn mang hung khí đến bao vây tổ công tác...

Ngày 17/10, tin từ công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cơ quan này đang tiến hành điều tra hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào hồi 21h15 ngày 14/10, tổ công tác Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tuần tra phát hiện 02 đối tượng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng và chạy ngược chiều nên đã truy đuổi và chặn dừng được 02 đối tượng.

Ngay khi bị chặn lại, 1 đối tượng đã dùng điện thoại gọi cho 12 đối tượng cầm dao, chĩa đến giải vây. Tổ công tác bắn chỉ thiên, số đối tượng trên bỏ chạy; Công an thành phố Mỹ Tho đã bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ 07 dao tự chế, 02 cây chĩa và 01 xe máy.

Trước đó vào ngày 8/10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra một vụ chống người thi hành công vụ khiến một đồng chí công an xã phải khâu 13 mũi ở tay.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hồi 17h ngày 08/10, tại nhà chị Trần Thị Lành (ở xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) sau khi uống rượu Nguyễn Văn Phức (sinh 1971) có hành vi gây rối. Nhận được tin báo, đồng chí Nguyễn Đông Ngân, Phó Công an xã tới nhà chị Lành để giải quyết. Tại đây, tên Phức đã dùng dao chém đồng chí Ngân bị thương cánh tay trái, khâu 13 mũi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc