Mang theo hung khí gây ra 10 vụ trộm xe máy tại Thủ đô

07:01, 17/10/2012
|

(VnMedia) - Ổ nhóm gồm 3 đối tượng mang theo theo hung khí, liên tiếp gây nên 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn Hà Nội vừa bị công an triệt phá...

Ngày 16/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt 3 đối tượng: Vũ Lê Minh (SN 1986), Nguyễn Quang Khải (SN 1991) và Nguyễn Tuấn Nam (SN 1988, có 1 tiền án) - đều trú tại tỉnh Nam Định, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, cơ quan công an thu giữ tang vật mà chúng mang theo gây án, 2 xe máy, 3 biển kiểm soát, 2 máy mài, 1 bộ vam phá khoá, 2 dao nhọn.

Tại cơ quan điều tra, ba đối tượng trên khai nhận, chúng đã gây ra 10 vụ trộm xe máy liên tiếp trên địa bàn Hà Nội. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đây không phải lần đầu tiên lưc lượng công an khám phá ổ nhóm trộm cắp xe máy, trước đó ngày 25/7, CA quận Hoàng Mai, Hà Nội bắt ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe máy, gồm 3 đối tượng là: Nguyễn Văn Tài (SN 1991, ở Lạng Giang, Bắc Giang); Dương Thanh Tùng (SN 1990, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) và Vũ Văn Tiến (SN 1984, ở Khoái Châu, Hưng Yên). Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy.

Trước đó, CA quận Tây Hồ cũng khám phá và bắt giữ ổ nhóm trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.  Theo đó bắt giữ 7 đối tượng: Đào Quốc Cường (SN 1970), Lê Tuấn Hải (SN 1983), cùng trú tại phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội; Cù Hoàng Hưng (SN 1976, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội); Trịnh Tuấn Hơn (SN 1966, Khâm Thiên, Đống Đa); Nguyễn Văn Nam (SN 1976, xã Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam); Đào Văn Tiến (SN 1963) và Phan Văn Mạnh (SN 1988, cùng trú tại xã Nguyễn Úy, Kim Bảng, Hà Nam).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tham gia gần 20 vụ trộm cắp xe máy. Tang vật cơ quan CA đã thu giữ được 18 chiếc xe máy. Một số xe đã bị bọn chúng đục lại số khung số máy và “rã đồ” để lắp ráp vào xe khác cho khách hàng...


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc