Thanh Hóa:: Hàng trăm lao động Trung Quốc hoạt động trái phép

10:14, 02/07/2012
|

(VnMedia) - Ngày 1/7, Ban Quản lý Khu kinh tế Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết hiện nay tại dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và dự án dây chuyền II Nhà máy xi măng Công Thanh trong khu kinh tế này có 766 lao động nước ngoài đang làm việc. Trong đó có 412 lao động nước ngoài là người Trung Quốc.
  
Theo kiểm tra của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, trong số 412 lao động là người Trung Quốc nêu trên có 56 người có trình độ chuyên môn đại học. Đặc biệt chỉ có 183 người đã có giấy phép lao động, còn 229 người chưa có giấy phép lao động theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Số người này đang tham gia xây dựng dự án dây chuyền II Nhà máy xi măng Công Thanh.
 

 Ảnh minh họa

 Dự án dây chuyền II Nhà máy xi măng Công Thanh (Thanh Hóa), nơi có hàng trăm lao động Trung Quốc hoạt động chưa có phép


Số lao động là người Trung Quốc đang tham gia dự án dây chuyền II Nhà máy xi măng Công Thanh thuộc các nhà thầu sau: nhà thầu kỹ thuật bảo toàn năng lượng Long U, nhà thầu Viện nghiên cứu thiết kế xi măng Hợp Phì, nhà thầu công trình quốc tế Quốc Tân - Trung Bác, nhà thầu Tập đoàn xây dựng luyện kim số 23 - Hồ Nam, nhà thầu xây dựng hóa chất 16 - Trung Quốc.
 
Ông Trần Chí Thanh, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn cho biết thêm, trong số 229 lao động là người Trung Quốc chưa có giấy phép lao động chủ yếu là lao động phổ thông, được các nhà thầu đưa sang thi công dự án dây chuyền II Nhà máy xi măng Công Thanh từ cuối năm 2010.
 
Nguyên nhân là vì hồ sơ của số lao động này chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, nên chưa thể cấp giấy phép lao động.
 
UBND tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn phối hợp với Công an tỉnh, Sở LĐTB&XH làm việc với chủ đầu tư (Công ty cổ phần xi măng Công Thanh, thuộc Tập đoàn Công Thanh) và các nhà thầu Trung Quốc, yêu cầu chủ sử dụng lao động cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định để cấp phép cho lao động là người Trung Quốc. Nếu số lao động chưa có giấy phép nêu trên không có đủ hồ sơ sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.


Hoàng Sơn

Ý kiến bạn đọc