Lên cơn ghen, chồng giết vợ, chém con trai

16:19, 01/07/2012
|

(VnMedia) - Nửa đêm thấy vợ nghe điện thoại của người đàn ông lạ, người chồng truy vấn sau đó vác dao chém tới tấp vào người vợ.  Con trai vào can ngăn bố cũng bị thương. Nghe tiếng la hét thất thanh, hàng xóm chạy sang thì thấy người vợ nằm gục bên vũng máu.
 
Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng hơn 1 giờ đêm ngày 1/7, tại thôn Yên Hoà (xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá). Nạn nhân là chị Phạm Thị Hà (SN 1978, trú tại xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc). Hung thủ Nguyễn Văn Bắc (SN 1964, cùng địa chỉ) đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.
 
Theo người dân có mặt tại hiện trường kể lại, vào khoảng thời gian trên, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu la thất thanh trong căn nhà nơi gia đình Bắc đang ở. Người dân phá cửa xông vào thì thấy chị Hà nằm sõng soài trên giường với hàng chục vết chém khắp toàn thân.

 Ảnh minh họa

 Căn nhà nơi Bắc ra tay sát hại vợ đêm 1/7

 
Tại hiện trường, máu nạn nhân chảy lênh láng thành từng vũng trên giường và khắp nền gạch. Nhiều búi của nạn nhân rơi vãi khắp nơi. Đồ đạc bị xáo trộn tung toé khắp căn nhà nhỏ.
 
Gia đình cho biết, khi thấy bố xách dao chém mẹ, con trai chị Hà là cháu Nguyễn Văn Tuấn (SN 1998) liền xông vào can ngăn cũng bị bố chém bị thương ở cánh tay trái. Dù được người thân đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu. nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó ít giờ vì vết thương quá nặng.
 
Cũng theo nhân chứng cho biết, sau khi gây án, Bắc không bỏ trốn mà ngồi thất thần trong nhà cho đến khi bị công an địa phương bắt giữ đưa về trụ sở cơ quan điều tra.
 
Theo tìm hiểu được biết, hơn 10 năm trước, Bắc bỏ vợ rồi lấy chị Hà là đời vợ thứ 2. Sau khi sinh được 2 cháu trai thì kinh tế gia đình khó khăn, chị Hà dẫn theo hai con nhỏ bỏ quê vào Bà Rịa Vũng tàu làm công nhân nghề cá sinh sống. Bắc ở nhà một mình, mất khả năng lao động, mọi sinh hoạt đều nhờ dựa người thân. Suốt ngày anh ta đóng cửa ở trong nhà và ít giao tiếp với người ngoài.
 
Trước ngày xảy ra án mạng một tuần, chị Hà cùng con trai đầu từ miền nam về quê thăm chồng. Cả tuần nay, hàng xóm thấy vợ chồng Bắc sống khá hoà thuận vui vẻ.
 
Ngay sau khi án mạng xảy ra, công an tỉnh Thanh Hoá đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Sáng cùng ngày công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã cơ bản hoàn tất, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương để làm thủ tục mai táng cho chị Hà.
 
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.


Hoàng Sơn

Ý kiến bạn đọc