Căn nhà cấp 4 bốc cháy, 2 bố con chết thảm

20:51, 02/03/2017
|

Khi lửa được dập tắt, cảnh sát vào hiện trường phát hiện anh Khương và con trai anh này đã tử vong.

Trưa 2/3, hàng xóm phát hiện khói lửa bốc ra từ căn nhà cấp 4, rộng khoảng 60 m2 bên đường Hoàng Diệu, khu phố 2, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) nên báo cơ quan chức năng. Cảnh sát PCCC tỉnh đã điều 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu chữa. 

Hiện trường vụ cháy. Ảnh:
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Quỳnh An.

Khi lửa được dập tắt, cảnh sát vào hiện trường kiểm tra thì phát hiện anh Khương (41 tuổi) và con trai tên Tùng (15 tuổi) đã tử vong.

Theo hàng xóm các nạn nhân, anh Khương làm nghề sửa chữa điện tử và bán thêm tạp hóa. Trước hôm xảy ra vụ việc, người đàn ông 41 tuổi được cho là có cãi vã với vợ.

“Thời điểm cháy, căn nhà không khóa cửa. Nguyên nhân sẽ được chúng tôi công bố sau khi làm rõ” - chỉ huy Công an thị xã Bỉm Sơn cho biết và thông tin Công an tỉnh đang tham gia điều tra vụ việc.

Vị trí xảy ra vụ việc (chấm đỏ). Ảnh:
Vị trí xảy ra vụ việc (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Zing


Ý kiến bạn đọc