Phản ứng của Việt Nam trước vụ tấn công Đại sứ quán

15:09, 07/01/2016
|

(VnMedia) - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình vừa lên tiếng bày tỏ lập trường trước vụ việc Đại sứ quán Ả-rập Xê-út tại I-ran bị tấn công hôm 3/1.

Hình ảnh Đại sứ quán của Ả-rập Xê-út ở thủ đô Tehran bị đốt phá
Hình ảnh Đại sứ quán của Ả-rập Xê-út ở thủ đô Tehran bị đốt phá

Hôm nay (7/1), trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Đại sứ quán Ả-rập Xê-út tại I-ran bị tấn công ngày 3/1/2016, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Chúng tôi khẳng định sự cần thiết của việc đảm bảo an toàn, phẩm cách của cán bộ các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự và trụ sở các cơ quan đó, phù hợp với các quy định tại Công ước Viên về quan hệ ngoại giao và Công ước Viên về quan hệ lãnh sự.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện tại các nước liên quan theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh sở tại để đảm bảo an ninh, an toàn cho cán bộ công nhân viên và trụ sở cơ quan đại diện cũng như công dân Việt Nam sinh sống tại các nước này.”

Trước đó, sáng hôm 3/1, những người biểu tình Iran đã xông vào đốt phá tòa nhà Đại sứ quán của Ả-rập Xê-út tại thủ đô Tehran sau khi xảy ra vụ Ả-rập Xê-út hành quyết một giáo sĩ nổi bật theo dòng Shiite - ông Nimr al-Nimr.

Nhà lãnh đạo tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei đã dự đoán về “một cuộc trả thù thần thánh” của những người Hồi giáo dòng Shiite cho vụ hành quyết giáo sĩ Nimr – một nhà đối lập không ngại đối đầu với gia đình cầm quyền của Ả-rập Xê-út.


Ý kiến bạn đọc