Hàng rong bủa vây cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

11:27, 07/01/2016
|
Hàng chục gánh hàng rong hoạt động sôi nổi, bày bán, vô tư chèo kéo khách hàng ngay trên mặt đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
 
Tại khu vực đầu đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua cầu Thanh Trì (Xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội) hiện nay đang bị bủa vây bởi hàng chục gánh hàng ổi tự phát mọc lên. 

Khi đi qua khu vực này nhiều người không khỏi giật mình vì những chiếc xe tải, xe khách sẵn sàng tạt đầu tấp vào lề và dừng lại ngay giữa đường để mua hàng.
 
Những người bán hàng rong vô tư ngồi trên mặt đường cao tốc, vẫy khách bất chấp hàng loạt biển cấm.
Những người bán hàng rong vô tư ngồi trên mặt đường cao tốc, vẫy khách bất chấp hàng loạt biển cấm.

Suýt ngã vì bị một chiếc xe ô tô tải tạt đầu để vào mua ổi, anh Quang Huy (người thường xuyên đi qua khu vực này) bức xúc: “Đây là tuyến đường cao tốc, các xe chạy qua đây đi với tốc độ rất cao thế mà việc buôn bán hàng rong ở đây vẫn diễn ra hàng ngày, tôi đã chứng kiến vài trường hợp đâm đụng xe rồi xảy ra xô xát chỉ vì lái xe dừng lại giữa đường mua hàng mà không quan sát.” 

Lực lượng cảnh sát trật tự thường xuyên phải có mặt để nhắc nhở thậm chí tịch thu hàng hóa của các sạp bán rong.
Lực lượng cảnh sát trật tự thường xuyên phải có mặt để nhắc nhở thậm chí tịch thu hàng hóa của các sạp bán rong.

Còn những người bán hàng rong, mặc cho đây là tuyến đường cao tốc, khu vực nghiêm cấm bán hàng với hệ thống biển cấm được cắm dày đặc nhưng chủ nhân của hàng chục gánh hàng rong vẫn ngày ngày vô tư trèo qua dải phân cách, bày bán ổi ngay trên mặt đường. 

Tuy nhiên khi khuất bóng của lực lượng chức năng, tình trạng này lại đâu vào đấy.
Tuy nhiên khi khuất bóng của lực lượng chức năng, tình trạng này lại đâu vào đấy.

Chỉ với vài viên gạch để lát nền, một chiếc ô để che mưa nắng, chiếc ghế nhựa để ngồi và thêm vài sọt đựng ổi là đã thành một gánh hàng rong và người bán hàng đã có thể thoải mái ngồi vẫy khách. 

Cứ cách 7 tới 10m lại có một gánh hàng rong như vậy và kéo dài gần 1km từ khu vực chân cầu Thanh Trì cho tới lối dẫn vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
 
Khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng, những người này lập tức bê hàng rong chạy xuống cánh đồng phía dưới chờ đợi lực lượng chức năng đi khỏi thì tình trạng này lại diễn ra như bình thường.
 
Tình trạng hàng rong bủa vây đường cao tốc ngoài hành vi sai phạm của người bán hàng thì còn là ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân tham gia giao thông vẫn ngang nhiên dừng đỗ trên đường cao tốc để mua bán. 

Chính những hành vi này đã tiếp tay cho tình trạng các sạp hàng rong mọc lên ngày một nhiều tại điểm đầu tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

 


Ý kiến bạn đọc