Apple tiết kiệm được hơn 59 tỉ USD nhờ "khôn lỏi"

08:39, 09/10/2015
|

(VnMedia) - Nhờ để tiền ở các tài khoản nước ngoài mà hãng công nghệ Apple có thể tiết kiệm tới 59,2 tỉ USD trong các năm qua.

Cụ thể, Apple để tới 181,1 tỉ USD tiền mặt tại các tài khoản nước ngoài mà không chuyển về Mỹ. Nhờ đó, hãng đã tiết kiệm được số tiền khổng lồ mà không phải đóng thuế.

Số tiền trên được tiết lộ trong báo cáo mới nhất về số tiền mà các hãng công nghệ như Apple, Google và Microsoft đang lưu tại các "thiên đường thuế".

Đây là thủ thuật né thuế của các công ty đang quốc gia có chi nhánh tại nhiều nước trên thế giới. Theo thống kê, mỗi năm Mỹ mất tới 90 tỉ USD tiền thuế kiểu này.

Ngoài các tên tuổi nêu trên, rất nhiều các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Cisco, HP, Oracle, Qualcomm, Netflix… cũng "khôn lỏi" tương tự.

Trong năm vừa rồi, Google đã tăng số tiền để trong các tài khoản nước ngoài từ 7,7 tỉ USD lên 47,4 tỉ USD. Còn Microsoft tăng từ 7,5 tỉ USD năm 2007 lên 108,3 tỉ USD năm 2013. Nhờ đó, Microsoft đã tiết kiệm được 34,5 tỉ USD tiền thuế.

Theo các báo cáo trước đây, Apple và các công ty công nghệ khác hưởng lợi từ chính sách thuế ưu đãi đặc biệt tại nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Ireland. Chẳng hạn như Google chỉ phải trả 0,16% trên tổng số 17 tỉ Euro lợi nhuận thu được năm 2013 – tương đương với số tiền "cỏn con" 27,7 triệu Euro.

B.H (Theo Cnet)


Ý kiến bạn đọc