Khi Thơ trẻ cất tiếng về Tổ quốc

21:01, 24/02/2013
|

(VnMedia) - Chọn một chủ đề khá thời sự - Tổ quốc, Sân Thơ trẻ tại Ngày Thơ 2013 đã mang đến nhiều âm hưởng của Tình yêu và Trách nhiệm của tuổi trẻ, ít nhiều truyền cảm hứng cho khán giả.

Ảnh minh họa

Sân Thơ trẻ hướng về chủ đề Tuổi trẻ và Tổ quốc khá hấp dẫn với sự trình diễn của 9 gương mặt quen thuộc như Nguyễn Anh Vũ, Thụy Anh, Bình Nguyên Trang...

Ảnh minh họa

Nhóm hát trong trang phục bộ đôi hải quân hát vang một ca khúc chủ đề biển đảo của nhạc sỹ Nguyễn Lê Tâm (ngồi) - thành viên nhóm nhạc M6 của những Ngô Tự Lập, Nguyễn Vĩnh Tiến...

Ảnh minh họa

Trong khi đó, Sân Thơ truyền thống với chủ đề Mùa Xuân đất nước rộn ràng với nhiều tiết mục trình diễn thơ và biểu diễn ca múa nhạc.

Ảnh minh họa

Không có những tiết mục đỉnh cao như màn múa Quốc ấn tâm thư tại Ngày Thơ năm 2011 nhưng sân thơ này vẫn giữ vị trí trung tâm của ngày hội thơ với nhiều màn diễn màu sắc

Ảnh minh họa

Như thường lệ, các quầy bán sách trong Ngày Thơ thu hút đông đảo công chúng xem, mua

Ảnh minh họa

Các ông đồ cũng có dịp bày nghiên, mực

Ảnh minh họa

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần là một trong số nhiều gương mặt quen thuộc của giới văn nghệ sỹ là khán giả của Ngày Thơ. Ông ngồi xem khá chăm chú ở Sân thơ trẻ.

Ảnh minh họa

 Là ngày hội văn hóa quen thuộc của Hà Nội từ nhiều năm nay, Ngày Thơ thu hút đông đảo phóng viên

Ảnh minh họa

50 câu thơ chọn lọc của các nhà thơ Việt nhiều thời kỳ từ Trần Thánh Tông, Trần Nguyên Hãn, Cao Bá Quát, Chu Mạnh Trinh, tới Bùi Giáng, Vũ Quân Phương, Chính Hữu, Lưu Quang Vũ... được xướng lên trang trọng trong màn Thả thơ.

Ảnh minh họa

Những quả bóng bay rực rỡ mang theo những câu thơ hay đất Việt lên trời trong tiết mục Thả thơ truyền thống


Lê Hà - (Ảnh: Hải Thanh)

Ý kiến bạn đọc