Á hậu Thúy Vân đẹp hút hồn khi làm MC X-Factor

11:38, 14/03/2016
|
(VnMedia) - Á hậu 3 Hoa hậu quốc tế Thúy Vân tự tin với vai trò MC của chương trình truyền hình thực tế ăn khách X-Factor - Nhân tố bí ẩn năm nay.
 
Đăng quang ngôi vị Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015 từ tháng 11/2015, Thúy Vân đã nhận được nhiều lời mời làm MC các chương trình sự kiện, truyền hình lớn kể từ khi trở về nước. Tuy nhiên, để giữ gìn hình ảnh và đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho các chương trình mình tham dự, Thúy Vân rất cẩn trọng trong lựa chọn xuất hiện tại các sự kiện phù hợp, cũng như không ôm đồm nhiều công việc cùng lúc.
 
Đầu năm 2016, Thúy Vân đã nhận lời tham gia chương trình truyền hình thực tế thứ 2 - Nhân tố bí ẩn (The X Factor) sau Asia's Got Talent vào năm ngoái và chính thức đi theo con đường MC chuyên nghiệp. Sự lựa chọn để đến với The X Factor không chỉ phù hợp với mong muốn của Thúy Vân muốn phát triển sự nghiệp trở thành một nhà sản xuất chương trình truyền hình mà còn phù hợp sở thích và đam mê âm nhạc của Thúy Vân. 
 
Trước khi tham gia The X Factor, Thúy Vân đã có một cuộc trao đổi với nhà sản xuất của chương trình. Với lợi thế và kinh nghiệm được học đàn piano từ khi còn nhỏ, sau đó theo học 3 năm tại Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật ngành thanh nhạc và có khả năng sáng tác. Những hiểu biết về văn hóa, nghệ thuật của Mỹ cũng phần nào giúp Thúy Vân tiếp cận rất nhanh format của chương trình, các bài hát thí sinh thể hiện để phần tương tác với thí sinh sâu sắc và ý nghĩa. Đây chính là những thuận lợi để Thúy Vân có thể đảm nhiệm vai trò dẫn dắt của chương trình gameshow về âm nhạc The X Factor.
 

Với The X Factor, Thúy Vân muốn phủ sóng hình ảnh của mình trong vai trò một MC song ngữ rộng rãi hơn, khẳng định khả năng và tư duy ngôn ngữ, có gu thời trang hiện đại, thanh lịch và sang trọng, qua đó mang đến hình ảnh tích cực với khán giả, truyền thông về người đẹp Việt Nam có danh hiệu - trong sạch, có trình độ, học vấn luôn nỗ lực trong công việc, giữ hình ảnh bản thân.

Thúy Vân đã đầu tư tìm hiểu kĩ càng về format, trao đổi kĩ càng với nhà sản xuất, giao lưu tìm hiểu về các thí sinh, các bài hát cũng như luyện tập cẩn thận về đài từ, phát âm trước ngày ghi hình. Đây là cũng lần đầu tiên Thúy Vân được làm việc cùng với 4 giám khảo là các nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực âm nhạc. Trong lúc ghi hình, Thúy Vân cũng nhiệt tình tham gia hát cùng người thân thí sinh trong hậu trường, hay an ủi những thí sinh và người thân chưa may mắn. Với khả năng tiếng Anh thành thạo, Thúy Vân tự tin trò chuyện với người thân của một số thí sinh đến từ nước ngoài, không có khả năng sử dụng tiếng Việt.
 
Trong 2 ngày quay đầu tiên của The X Factor, Thúy Vân đã sử dụng 4 bộ trang phục khác nhau. Các trang phục này sẽ được phát sóng thành 4 tập khi chương trình lên sóng. Các trang phục này đều đến từ các nhà thiết kế danh tiếng của Việt Nam là Lý Giám Tiền (Quán quân của Project Runway mùa 2) và Lê Thanh Hòa.
 

Sau 2 ngày ghi hình chương trình, Thúy Vân chia sẻ: "Thúy Vân yêu âm nhạc và và vai trò của mình với Nhân tố bí ẩn năm nay cho Thúy Vân cơ hội không chỉ thể hiện đam mê mà cảm thấy rất hạnh phúc khi là cầu nối giữa những tài năng âm nhạc, giám khảo danh tiếng đến với khán giả cả nước. 

Mọi người nói với Vân rằng, ở tuổi 22, Thúy Vân là MC trẻ nhất được dẫn trên sóng giờ vàng giải trí cuối tuần của VTV nên đây cũng giống như một thử thách để Thúy Vân phấn đấu với chính bản thân mình, khẳng định khả năng, năng lực của những cô gái trẻ hiện đại, có hoài bão, đam mê, không ngại thử thách để đạt đến thành công".

Ý kiến bạn đọc