Cuộc đời gắn liền với mỹ nhân của "ông trùm" Playboy

09:57, 29/09/2017
|

Hugh Hefner, người sáng lập tạp chí dành cho đàn ông Playboy, đã qua đời vào ngày 27/9...

Ông Hefner và một nhóm các “nàng thỏ” (Bunnies) - một biểu tượng gắn liền với Playboy - tại câu lạc bộ Playboy ở Chicago vào khoảng năm 1960 - Ảnh: AAP.  Theo hãng tin Reuters, Hefner thành lập tạp chí Playboy vào năm 1953, với vốn liếng ban đầu gồm một bức ảnh khỏa thân của nữ minh tinh Marilyn Monroe, một khoản vay thế chấp đồ đạc 600 USD, cùng tiền đầu tư từ người thân trong gia đình, tổng cộng là 8.000 USD.
Ông Hefner và một nhóm các “nàng thỏ” (Bunnies) - một biểu tượng gắn liền với Playboy - tại câu lạc bộ Playboy ở Chicago vào khoảng năm 1960 - Ảnh: AAP. Theo hãng tin Reuters, Hefner thành lập tạp chí Playboy vào năm 1953, với vốn liếng ban đầu gồm một bức ảnh khỏa thân của nữ minh tinh Marilyn Monroe, một khoản vay thế chấp đồ đạc 600 USD, cùng tiền đầu tư từ người thân trong gia đình, tổng cộng là 8.000 USD.
Ông Hefner kiểm tra một bản thảo Playboy ở Chicago vào tháng 6/1961 - Ảnh: AAP.  Ông đã dùng nhiều trang tạp chí Playboy để đăng những bài viết dài của chính ông với nội dung chống lại sự kiểm duyệt và thúc đẩy các quyền tự do của con người.
Ông Hefner kiểm tra một bản thảo Playboy ở Chicago vào tháng 6/1961 - Ảnh: AAP. Ông đã dùng nhiều trang tạp chí Playboy để đăng những bài viết dài của chính ông với nội dung chống lại sự kiểm duyệt và thúc đẩy các quyền tự do của con người.
Hefner nói về chương trình truyền hình đêm muộn của ông, Playboy Playmate Party, vào năm 1977 - Ảnh: AAP.
Hefner nói về chương trình truyền hình đêm muộn của ông, Playboy Playmate Party, vào năm 1977 - Ảnh: AAP.
Hefner và một “nàng thỏ” tại câu lạc bộ đêm Playboy ở Chicago vào năm 1960 - Ảnh: AAP.  Ông mở câu lạc bộ Playboy đầu tiên tại Chicago vào năm 1960, tiếp đó là hàng chục câu lạc bộ tương tự khác ở nhiều nơi, bao gồm cả Nhật Bản và Jamaica. Những câu lạc bộ này dần đóng cửa vào năm 1960 do chi phí gia tăng.
Hefner và một “nàng thỏ” tại câu lạc bộ đêm Playboy ở Chicago vào năm 1960 - Ảnh: AAP. Ông mở câu lạc bộ Playboy đầu tiên tại Chicago vào năm 1960, tiếp đó là hàng chục câu lạc bộ tương tự khác ở nhiều nơi, bao gồm cả Nhật Bản và Jamaica. Những câu lạc bộ này dần đóng cửa vào năm 1960 do chi phí gia tăng.
Hefner và cô bạn gái 19 tuổi Barbara Benton cùng các “nàng thỏ” vào năm 1969 - Ảnh: AAP.
Hefner và cô bạn gái 19 tuổi Barbara Benton cùng các “nàng thỏ” vào năm 1969 - Ảnh: AAP.
Hefner và một “nàng thỏ” trong buổi tiệc mừng ông trở thành ngôi sao thứ 1.716 có tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 1980 - Ảnh: AAP.
Hefner và một “nàng thỏ” trong buổi tiệc mừng ông trở thành ngôi sao thứ 1.716 có tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 1980 - Ảnh: AAP.
Hefner cùng một nhóm “nàng thỏ” vào năm 1986 - Ảnh AAP.  Vào năm 1985, Hefner bị đột quỵ, khiến ông bị liệt một phần và mất tiếng. Tuy nhiên, sau đó ông đã phục hồi hoàn toàn.
Hefner cùng một nhóm “nàng thỏ” vào năm 1986 - Ảnh AAP. Vào năm 1985, Hefner bị đột quỵ, khiến ông bị liệt một phần và mất tiếng. Tuy nhiên, sau đó ông đã phục hồi hoàn toàn.
Hefner khoe một cuốn tạp chí Playboy và một cuốn băng video Playboy vào năm 1982 - Ảnh: AAP.  Hefner chỉ đạo tạp chí Playboy từ dinh thự Playboy ở Los Angeles. Ông là người quyết định cuối cùng về trang gập giữa, hình biếm họa, và đường lối biên tập chung của mỗi số tạp chí.
Hefner khoe một cuốn tạp chí Playboy và một cuốn băng video Playboy vào năm 1982 - Ảnh: AAP. Hefner chỉ đạo tạp chí Playboy từ dinh thự Playboy ở Los Angeles. Ông là người quyết định cuối cùng về trang gập giữa, hình biếm họa, và đường lối biên tập chung của mỗi số tạp chí.
Hefner và các cô gái trong nhóm Playmates của ông - Ảnh: AAP.  Hefner rất mê nước ngọt Pepsi, được cho là uống tới 36 chai nước này mỗi ngày.
Hefner và các cô gái trong nhóm Playmates của ông - Ảnh: AAP. Hefner rất mê nước ngọt Pepsi, được cho là uống tới 36 chai nước này mỗi ngày.
Hefner tại dinh thự Playboy nổi tiếng của ông ở Los Angeles, năm 2006 - Ảnh: AAP.
Hefner tại dinh thự Playboy nổi tiếng của ông ở Los Angeles, năm 2006 - Ảnh: AAP.
Hefner và “quả bom sex”, nữ diễn viên người Mỹ Pamela Anderson trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Playboy vào năm 2003 - Ảnh: AAP.
Hefner và “quả bom sex”, nữ diễn viên người Mỹ Pamela Anderson trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Playboy vào năm 2003 - Ảnh: AAP.
Hefner và các cô gái xinh đẹp trong tiệc Halloween năm 2007 - Ảnh: AAP.
Hefner và các cô gái xinh đẹp trong tiệc Halloween năm 2007 - Ảnh: AAP.
Hefner gặp Bill Cosby, người đăng cai lễ hội nhạc Jazz hàng năm của Playboy, vào năm 2008 - Ảnh: AAP.
Hefner gặp Bill Cosby, người đăng cai lễ hội nhạc Jazz hàng năm của Playboy, vào năm 2008 - Ảnh: AAP.
Hefner trong nhà riêng của ông, dinh thự Playboy, tháng 10/2011 - Ảnh: AAP.
Hefner trong nhà riêng của ông, dinh thự Playboy, tháng 10/2011 - Ảnh: AAP.
Hefner và các “nàng thỏ” tại dinh thự Playboy - Ảnh: AAP.
Hefner và các “nàng thỏ” tại dinh thự Playboy - Ảnh: AAP.
Hefner cùng bạn gái (trái) và con trai (phải) tại một buổi tiệc tại dinh thự Playboy vào năm 2013 - Ảnh: AAP.
Hefner cùng bạn gái (trái) và con trai (phải) tại một buổi tiệc tại dinh thự Playboy vào năm 2013 - Ảnh: AAP.
Dinh thự Playboy của Hefner ở Los Angeles - Ảnh: Reuters.
Dinh thự Playboy của Hefner ở Los Angeles - Ảnh: Reuters  
Theo dự kiến, Hefner sẽ được chôn cất gần mộ phần của Marylin Monroe tại một nghĩa trang ở Los Angeles - Ảnh: Reuters.
Theo dự kiến, Hefner sẽ được chôn cất gần mộ phần của Marylin Monroe tại một nghĩa trang ở Los Angeles - Ảnh: Reuters.
Hefner và cô vợ thứ ba Crystal Hefner tại dinh thự Playboy vào năm 2014 - Ảnh: Getty.
Hefner và cô vợ thứ ba Crystal Hefner tại dinh thự Playboy vào năm 2014 - Ảnh: Getty.
Hefner cùng người vợ thứ hai Kimberly Conrad và hai con trai vào năm 1995 - Ảnh: Shutterstock.
Hefner cùng người vợ thứ hai Kimberly Conrad và hai con trai vào năm 1995 - Ảnh: Shutterstock.
Hefner và nữ diễn viên người Mỹ Pamela Anderson trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Playboy vào năm 2003 - Ảnh: AAP.
Hefner và nữ diễn viên người Mỹ Pamela Anderson trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Playboy vào năm 2003 - Ảnh: AAP.

Theo VnEconomy

 


Ý kiến bạn đọc