Trương Thị May, Tường Linh, Thùy Trang đồng loạt diện áo dài làm đại sứ quỹ vì trẻ em

07:12, 29/09/2017
|

(VnMedia) - Hôm 28/9, buổi công bố quỹ vì trẻ em AMI Smile Foundation do Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ Việt Nam 2016 Hằng Nguyễn sáng lập và Trương Thị May, Tường Linh, Thùy Trang làm đại sứ đã thu hút sự tham dự của đông đảo phóng viên báo đài cùng đại diện của tổ chức UNESCO – CEP và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, các khách mời Á hậu Hà Thu, Á khôi Liên Phương, Khánh Phương…

Hoa hậu Hằng Nguyễn cho biết AMI Smile Foundation được chị ấp ủ từ lâu với mong muốn san sẻ yêu thương, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 100 bộ trang phục trong show diễn The Dreamers - Những kẻ mộng mơ đi dệt huyền thoại diễn ra vào ngày 13.10 tới đây sẽ được mang ra bán đấu giá và quyên vào quỹ nhằm giúp đỡ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Năm đầu tiên, quỹ sẽ đến với những em nhỏ tại Tân Châu, An Giang, nơi sản sinh ra loại vải lãnh Mỹ A trứ danh cũng là chất liệu chính cho đêm thời trang sắp tới. Ngoài ra, quỹ sẽ trích 100 triệu đồng cho cho tổ chức UNESCO – CEP.

3 đại sứ của quỹ vì trẻ em do Hoa hậu Hằng Nguyễn sáng lập
3 đại sứ của quỹ vì trẻ em do Hoa hậu Hằng Nguyễn sáng lập
Á hậu Hà Thu
Á hậu Hà Thu
Trương Thị May sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc Khmer ở An Giang. 10 tuổi đã mất cha nên từ nhỏ, cô đã tự lập và biết san sẻ gánh nặng gia đình với mẹ. Năm 2007, Trương Thị May đăng quang Á hậu các dân tộc Việt Nam. Không những vậy, vào năm 2014, cô còn được tổ chức PETA bình chọn là Ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất châu Á.
Trương Thị May sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc Khmer ở An Giang. 10 tuổi đã mất cha nên từ nhỏ, cô đã tự lập và biết san sẻ gánh nặng gia đình với mẹ. Năm 2007, Trương Thị May đăng quang Á hậu các dân tộc Việt Nam. Không những vậy, vào năm 2014, cô còn được tổ chức PETA bình chọn là Ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất châu Á.
Suốt từ khi hoạt động showbiz đến nay, hình ảnh của Trương Thị May luôn gắn liền với các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng. Khi được Hoa hậu Hằng Nguyễn mời làm đại sứ quỹ AMI Smile Foundation, người đẹp lập tức nhận lời. Cô cho biết, từng là một đứa trẻ kém may mắn, mồ côi cha từ nhỏ, hơn ai hết cô rất mong giúp đỡ cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Suốt từ khi hoạt động showbiz đến nay, hình ảnh của Trương Thị May luôn gắn liền với các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng. Khi được Hoa hậu Hằng Nguyễn mời làm đại sứ quỹ AMI Smile Foundation, người đẹp lập tức nhận lời. Cô cho biết, từng là một đứa trẻ kém may mắn, mồ côi cha từ nhỏ, hơn ai hết cô rất mong giúp đỡ cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 Là con gái út trong một gia đình viên chức có mẹ là nhà giáo ưu tú, bố làm trong quân đội nên từ nhỏ, Tường Linh đã sống trong vòng tay yêu thương của cả gia đình. Tuy nhiên, không vì thế mà cô ỷ lại. 12 năm liền, Tường Linh là học sinh giỏi, từng đoạt huy chương đồng Olympic 30/4 môn Văn, giải nhất Học sinh giỏi Văn cấp tỉnh (lớp 11 và 12), giải Khuyến khích Học sinh giỏi Văn cấp quốc gia lớp 12... và tốt nghiệp cử nhân khoa Quản trị kinh doanh Trường Học viện Hàng không Việt Nam.
Là con gái út trong một gia đình viên chức có mẹ là nhà giáo ưu tú, bố làm trong quân đội nên từ nhỏ, Tường Linh đã sống trong vòng tay yêu thương của cả gia đình. Tuy nhiên, không vì thế mà cô ỷ lại. 12 năm liền, Tường Linh là học sinh giỏi, từng đoạt huy chương đồng Olympic 30/4 môn Văn, giải nhất Học sinh giỏi Văn cấp tỉnh (lớp 11 và 12), giải Khuyến khích Học sinh giỏi Văn cấp quốc gia lớp 12... và tốt nghiệp cử nhân khoa Quản trị kinh doanh Trường Học viện Hàng không Việt Nam.
 Là con gái út trong một gia đình viên chức có mẹ là nhà giáo ưu tú, bố làm trong quân đội nên từ nhỏ, Tường Linh đã sống trong vòng tay yêu thương của cả gia đình. Tuy nhiên, không vì thế mà cô ỷ lại. 12 năm liền, Tường Linh là học sinh giỏi, từng đoạt huy chương đồng Olympic 30/4 môn Văn, giải nhất Học sinh giỏi Văn cấp tỉnh (lớp 11 và 12), giải Khuyến khích Học sinh giỏi Văn cấp quốc gia lớp 12... và tốt nghiệp cử nhân khoa Quản trị kinh doanh Trường Học viện Hàng không Việt Nam.
Là con gái út trong một gia đình viên chức có mẹ là nhà giáo ưu tú, bố làm trong quân đội nên từ nhỏ, Tường Linh đã sống trong vòng tay yêu thương của cả gia đình. Tuy nhiên, không vì thế mà cô ỷ lại. 12 năm liền, Tường Linh là học sinh giỏi, từng đoạt huy chương đồng Olympic 30/4 môn Văn, giải nhất Học sinh giỏi Văn cấp tỉnh (lớp 11 và 12), giải Khuyến khích Học sinh giỏi Văn cấp quốc gia lớp 12... và tốt nghiệp cử nhân khoa Quản trị kinh doanh Trường Học viện Hàng không Việt Nam.
Bên cạnh đó, Tường Linh còn đoạt giải nhất Người đẹp tỉnh Phú Yên 2011, Hoa khôi nữ sinh thanh lịch tỉnh Phú Yên 2012, đăng quang Miss Asia Beauty 2017 (Hoa hậu sắc đẹp châu Á) và gần đây nhất là giải Á quân The Face 2017.  Sắp tới đây, Tường Linh sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2017. Tuy khá bận rộn với việc chuẩn bị nhưng người đẹp vẫn nhiệt tình với các hoạt động vì cộng đồng. Tường Linh cho biết sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, cô rất muốn san sẻ tình yêu thương đó với những trẻ em kém may mắn.
Bên cạnh đó, Tường Linh còn đoạt giải nhất Người đẹp tỉnh Phú Yên 2011, Hoa khôi nữ sinh thanh lịch tỉnh Phú Yên 2012, đăng quang Miss Asia Beauty 2017 (Hoa hậu sắc đẹp châu Á) và gần đây nhất là giải Á quân The Face 2017. Sắp tới đây, Tường Linh sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2017. Tuy khá bận rộn với việc chuẩn bị nhưng người đẹp vẫn nhiệt tình với các hoạt động vì cộng đồng. Tường Linh cho biết sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, cô rất muốn san sẻ tình yêu thương đó với những trẻ em kém may mắn.
Thùy Trang sinh ra trong một gia đình có bố làm kỹ sư xây dựng còn mẹ là cảnh sát giao thông. Là con một, được bố mẹ cưng chiều nhưng Thùy Trang tự lập từ nhỏ. Mặc dù đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 nhưng cô  không hoạt động showbiz mà tập trung cho việc học tập, thi thoảng mới nhận lời tham gia một số chương trình từ thiện, hoạt động mang tính cộng đồng, có ích cho xã hội.
Thùy Trang sinh ra trong một gia đình có bố làm kỹ sư xây dựng còn mẹ là cảnh sát giao thông. Là con một, được bố mẹ cưng chiều nhưng Thùy Trang tự lập từ nhỏ. Mặc dù đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 nhưng cô không hoạt động showbiz mà tập trung cho việc học tập, thi thoảng mới nhận lời tham gia một số chương trình từ thiện, hoạt động mang tính cộng đồng, có ích cho xã hội.
Mới đây, Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 đã nhận bằng tốt nghiệp Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội loại xuất sắc. Khi nhận lời mời từ Hoa hậu Hằng Nguyễn, người đẹp vô cùng hào hứng. Dù bận rộn với công việc, cô vẫn đi đi về về giữa Hà Nội và TP.HCM để cùng ê kíp bàn bạc, thảo luận cho những hoạt động sắp tới. Thùy Trang cho biết, đơn giản là vì cô muốn góp một phần sức mình, giúp các em nhỏ thiệt thòi có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.
Mới đây, Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 đã nhận bằng tốt nghiệp Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội loại xuất sắc. Khi nhận lời mời từ Hoa hậu Hằng Nguyễn, người đẹp vô cùng hào hứng. Dù bận rộn với công việc, cô vẫn đi đi về về giữa Hà Nội và TP.HCM để cùng ê kíp bàn bạc, thảo luận cho những hoạt động sắp tới. Thùy Trang cho biết, đơn giản là vì cô muốn góp một phần sức mình, giúp các em nhỏ thiệt thòi có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.

 

Hoa hậu quý bà Hằng Nguyễn
Hoa hậu quý bà Hằng Nguyễn

 

Khánh Phương
Khánh Phương
Liên Phương
Liên Phương
NTK Nguyễn Minh Công
NTK Nguyễn Minh Công

Tại buổi công bố, Hoa hậu Hằng Nguyễn đã trao tượng trưng 100 triệu đồng này cho đại diện UNESCO – CEP. Bà Lê Nguyễn Thùy Linh, đại diện UNESCO – CEP cho biết rất khâm phục Hoa hậu Hằng Nguyễn, một người có trái tim quả cảm, không chỉ thành công trong lĩnh vực kinh doanh mà còn dành tâm huyết cho những dự án cộng đồng.  “Sắp tới, UNESCO – CEP rất mong được đồng hành cùng AMI Smile Foundation trong những dự án về trẻ em, những mầm non của đất nước”, bà Lê Nguyễn Thùy Linh chia sẻ.

Bên cạnh việc giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Hoa hậu Hằng Nguyễn cũng quyết định trao tặng một bộ trang phục bà ba làm từ lãnh Mỹ A trong bộ sưu tập The Dreamers cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Bà Nguyễn Thị Thắm – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cho biết từ năm 1980, bảo tàng đã phối hợp với các bên tìm cách vực dậy làm nghề làm lãnh Mỹ A. Khi biết show thời trang The Dreamers – Những kẻ mộng mơ đi dệt huyền thoại sẽ trình diễn 100 bộ trang phục từ loại vải này, đặc biệt sẽ trao tặng một bộ bà ba bằng lãnh Mỹ A cho bảo tàng, bà rất vui và trân trọng thiện chí này.

Về phía 3 đại sứ, Trương Thị May cho biết cô quê gốc ở An Giang nên rất hào hứng khi được đồng hành cùng chương trình. Từng có dịp khoác trên mình bộ áo dài lãnh Mỹ A, cô mong muốn vực dậy làng nghề làm vải truyền thống này và muốn bạn bè quốc tế biết đến loại vải “quốc bảo” của dân tộc. “Tôi rất thán phục tấm lòng của Hoa hậu Hằng Nguyễn. Hy vọng show diễn sẽ giúp lãnh Mỹ A sống dậy và mang lãnh Mỹ A đến với bạn bè quốc tế đồng thời hiện thực hóa ý nghĩa của show diễn này, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, cô chia sẻ.

Từ Hà Nội vào TP.HCM tham dự buổi công bố, Hoa hậu biển Thùy Trang xúc động tâm sự: “Trang sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình, chứng kiến nhiều trẻ em vùng cao phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn. Trang rất muốn đồng hành cũng quỹ để giúp các em có cuộc sống tốt hơn”.

Người đẹp Tường Linh cũng chia sẻ, sinh ra và lớn lên ở miền Trung nắng gió, nơi thiên tai hoành hành, cô từng chứng kiến nhiều gia đình ly tán, trẻ em không được đi học. Tuy nhiên, chính sự kiên cường của người miền Trung là động lực để cô cố gắng giúp càng nhiều người càng tốt. Bận rộn với Hoa hậu Liên lục địa, thời gian này, Tường Linh hạn chế dự sự kiện nhưng vẫn nhận lời đồng hành cùng AMI Smile Foundation vì thật sự yêu thích và tâm đắc với thông điệp và ý nghĩa chương trình mang lại.

Là khách mời dự buổi công bố, Hà Thu tiết lộ, cô khá có duyên với lãnh Mỹ A khi trang phục dân tộc mà cô mặc trong hai cuộc thi quốc tế là Hoa hậu Liên lục địa 2015 và sắp tới là Hoa hậu Trái đất 2017 đều có liên quan lãnh Mỹ A. Cô cảm thấy mình có trách nhiệm mang “quốc bảo” này ra đấu trường quốc tế, giúp bạn bè thế giới hiểu hơn về loại vải truyền thống của Việt Nam.

Theo tiết lộ của Hoa hậu Hằng Nguyễn, hiện 100 bộ trang phục lãnh Mỹ A cho show diễn 13/10 đang dần hoàn thiện. Để hoàn thành BST này, ê kíp đã mất rất nhiều công sức và tâm huyết. Vì thế, chị rất hi vọng BST  sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, đặc biệt là khi bán đấu giá để có nhiều kinh phí giúp đỡ trẻ em khó khăn trên mọi miền đất nước.

Khi được hỏi vì sao lập quỹ mà không có sự hậu thuẫn từ bất kì cá nhân hay đơn vị nào, Hoa hậu Hằng Nguyễn cho biết đây là dự án chị ấp ủ đã lâu nhưng nay mới có điều kiện cần và đủ để thực hiện. Ngoài việc kinh doanh thời trang, chị còn kinh doanh những lĩnh vực khác. Thời gian đầu, Hoa hậu Hằng Nguyễn sẽ trích lợi nhuận công ty bổ sung vào quỹ để duy trì hoạt động bên cạnh việc bán đấu giá trang phục. Về lâu dài, quỹ sẽ có kế hoạch cụ thể để ngày càng lớn mạnh hơn và chào đón những mạnh thường quân có cùng thiện chí.

Ngọc Linh
(Ảnh: Nhân Phan)


Ý kiến bạn đọc