Sẽ vận động 17.000 đơn vị máu cấp cứu, điều trị người bệnh

15:18, 29/06/2015
|

(VnMedia) - Thống kê của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho thấy, từ đầu tháng 6 đến nay, Viện luôn trong tình trạng báo động thiếu máu điều trị. Đặc biệt, vào giữa tuần qua, tại Khoa Lưu trữ - Phân phối máu của Viện, tổng lượng máu dự trữ chỉ còn đủ dùng cho 3 ngày, trong đó nhóm máu A còn 230 đơn vị, dưới ngưỡng an toàn hơn 7 lần. Số lượng máu này chỉ đủ đáp ứng nhu cầu 1 ngày. Lượng máu nhóm O hiện còn bằng 80% mức an toàn và cũng đang có xu hướng giảm mạnh.

Ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phụ trách Trung tâm Truyền máu Hà Nội cho biết, nhóm O là một nhóm máu truyền thay thế cho tất cả các nhóm máu khác. Do vậy khi lượng máu nhóm A không đủ đáp ứng nhu cầu, thì cũng không có đủ nhóm máu O để truyền thay thế cho bệnh nhân.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Sẽ vận động 17.000 đơn vị máu cấp cứu, điều trị người bệnh

Ngày 29/6, giáo sư tiến sỹ Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2015 cho biết năm 2015, chương trình Hành trình đỏ sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 3-26/7.

Theo đó, 120 chiến sỹ tham gia Hành trình Đỏ 2015 sẽ đi qua 22 tỉnh/thành phố và tham gia tổ chức đêm gala văn nghệ, ngày hội hiến máu. Trong đó, lực lượng tình nguyện viên địa phương có vai trò nòng cốt trong quá trình tổ chức và tạo nên làn sóng truyền thông cho chương trình Hành trình Đỏ...

Năm 2015, Hành trình Đỏ lần thứ 3 sẽ xuất quân vào ngày 3/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau lễ xuất quân, đoàn hành trình miền Nam sẽ đi về Cà Mau, mở đầu hành trình tới 13 tỉnh , thành phố gồm thành phố Hồ Chí Minh , Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắc Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa.

Đoàn miền Bắc sẽ xuất quân vào ngày 11/7, với hành trình tới 9 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình.

Hai đoàn sẽ thực hiện sứ mệnh "Kết nối dòng máu Việt”, phấn đấu vận động được tối thiểu 17.000 đơn vị máu nhằm cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp hè này.

Ngoài các hoạt động trong ngày hội hiến máu tại các địa phương, chương trình còn tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tình nguyện viên địa phương và đoàn hành trình; xây dựng các đội hiến máu dự bị tại Hội Chữ thập đỏ các địa phương.

Nhằm ứng phó với tình trạng khan hiếm máu điều trị vào mùa hè, từ năm 2013, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh/thành phố tổ chức hành trình vận động và hiến máu xuyên Việt mang tiên "Hành trình Đỏ”.

Trải qua hai năm tổ chức, Hành trình Đỏ đã thu được những kết quả thành công tốt đẹp. Bên cạnh hoạt động vận động hiến máu và tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh, chương trình còn tiếp nhận lượng máu lớn phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị.

Ban Tổ chức hy vọng qua chiến dịch hiến máu xuyên Việt này sẽ có thêm nhiều người dân biết về phong trào hiến máu tình nguyện và sẽ tiếp nhận được một lượng máu cần thiết nhằm bù đắp tình trạng thiếu máu diễn ra trong dịp hè này.

Chương trình Hành trình đỏ sẽ được tổ chức ở 22 tỉnh thành từ ngày 3-26/7 nhằm vận động 17.000 đơn vị máu cấp cứu, điều trị người bệnh trong dịp hè.


Kim Thảo

Ý kiến bạn đọc