Hàn Quốc thông báo ca tử vong thứ 32 vì MERS

07:15, 29/06/2015
|

(VnMedia) - Ngày 28/6, Hàn Quốc ghi nhận trường hợp bệnh nhân thứ 32 tử vong vì virus gây hội chứng hô hấp cấp Trung Đông (MERS) nhưng không có thêm trường hợp nào mới nhiễm dịch bệnh này.

Ảnh minh họa

32 ca tử vong do Mers tại Hàn Quốc. Ảnh minh họa.

Được biết, bệnh nhân tử vong là người đàn ông 55 tuổi, qua đời hôm 27/6 và bị chẩn đoán nhiễm MERS ngày 9/6 tại Trung tâm y tế Samsung ở thủ đô Seoul.

Trong số 32 người tử vong do MERS có đến 29 người, tức 90,6% là người già hoặc đang có sẵn một số bệnh như tiểu đường hay ung thư và bệnh của họ trở nên trầm trọng hơn, dẫn đến tử vong khi họ nhiễm MERS.

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại vẫn là 182 người, trong đó có 15 trường hợp bệnh nặng. Tính đến ngày 27/6, đã có 91 người nhiễm MERS bình phục và được xuất viện.

Trong ngày 28/6, con số những người bị cách ly do nghi nhiễm MERS là 2.562. Tính đến nay, đã có hơn 15.500 người bị cách ly do nghi nhiễm MERS sau khi tiếp xúc với những người đã nhiễm. Hiện Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang bị công luận chỉ trích vì chưa thể chấm dứt dịch MERS tại quốc gia này.

Du khách tại Hàn Quốc sẽ được bồi thường nếu
nhiễm MERS- CoV  
 
Theo Văn phòng Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO), trong trường hợp du khách quốc tế bị lây nhiễm bệnh MERS-CoV tại Hàn Quốc, du khách sẽ được hưởng bảo hiểm bồi thường. Theo đó, trong vòng 3 tháng kể từ ngày 22/6/2015, khách quốc tế nhập cảnh vào Hàn Quốc, sẽ được tự động tham gia bảo hiểm bồi thường bệnh MERS-CoV mà không cần làm thêm bất cứ thủ tục nào.

Cụ thể, nếu khách du lịch nhập cảnh vào Hàn Quốc trong vòng 20 ngày mà nhận được kết quả xét nghiệm xác nhận bị nhiễm MERS-CoV thì sẽ được nhận tiền bồi thường để chữa trị tương ứng 5 triệu won (gần 5.000 USD) gồm tiền chữa trị, tiền chi trả cho chi phí du lịch và tiền bồi thường. Nếu người bệnh tử vong trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận kết quả thì sẽ được bồi thường 100 triệu won (100.000USD), trừ những trường hợp cư trú dài hạn tại Hàn Quốc có visa làm việc, người có thẻ cư trú cho người nước ngoài, phi công – tiếp viên (hàng không, hàng hải), những người đã đi qua các nước có dịch như Trung Đông.

Tăng cường kiểm dịch y tế phòng, chống MERS-CoV tại cửa khẩu quốc tế 
 
Ngày 27/6, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có công văn gửi trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế các tỉnh, thành phố, trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh có hoạt động kiểm dịch y tế về việc tăng cường phòng, chống Hội chứng MERS-CoV.
 
Cục Y tế dự phòng đề nghị lãnh đạo các trung tâm chỉ đạo tăng cường cán bộ kiểm dịch y tế giám sát tại cửa khẩu quốc tế, nghiêm túc thực hiện việc giám sát chặt chẽ tất cả các hành khách nhập cảnh trong suốt thời gian trực nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ, mắc dịch bệnh ngay tại cửa khẩu; tổ chức in tờ khai y tế và chủ động phối hợp các đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ số lượng tờ khai y tế bằng ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn, đồng thời hướng dẫn hành khách chủ động khai báo y tế đầy đủ các thông tin trên tờ khai y tế; tăng cường hoạt động truyền thông phòng chống Hội chứng MERS-CoV tại khu vực cửa khẩu, nhất là phối hợp các đơn vị chức năng bố trí vị trí để đặt áp-phích truyền thông bằng ba ngôn ngữ nói trên.


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc