Người bị trầm cảm có nguy cơ đau tim cao

06:41, 07/04/2014
|

(VnMedia) - Trầm cảm có thể phá vỡ tim bạn. Trong một nghiên cứu tiến hành với 63.000 người ở Na Uy, các nhà nghiên cứu cho rằng những người đã trải qua trầm cảm mức độ nhẹ có nguy cơ bị đau tim cao hơn 5% so với những người không bị trầm cảm.

 

Nhưng nguy cơ này lên đến 40% đối với những người trầm cảm trung bình hoặc nặng. Lise Tuset Gustad, đồng tác giả của nghiên cứu này đã công bố kết quả tại hội nghị EuroHeartCare (tại Na Uy). Nhiều thông tin như lượng thuốc lá tiêu thụ, chỉ số cơ thể, hoạt động thể chất và huyết áp đã được phân tích. Các nhà nghiên cứu đánh giá trầm cảm bằng quy mô trầm cảm HAD, bằng một loạt các câu hỏi để xác định mức độ trầm cảm và lo âu.

 

“Các triệu chứng trầm cảm làm tăng nguy cơ suy tim. Khi các triệu chứng này càng nghiêm trọng, nguy cơ bệnh càng cao”, Gustad nhấn mạnh. Người bị trầm cảm có lối sống kém lành mạnh, vì vậy chúng tôi kết hợp phân tích của mình với các yếu tố khác như béo phì và hút thuốc lá có thể dẫn đến trầm cảm và đau tim.


 Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu cho rằng một trong những yếu tố có thể giúp giải thích mối liên hệ trầm cảm và các yếu tố trên là căng thẳng. “Trầm cảm làm tăng hóc môn căng thẳng, Gustad nói. Điều đó dẫn đến xơ vữa động mạch, có thể thúc đẩy các bệnh về tim”. Ngoài ra, người bị trầm cảm khó làm theo lời khuyên có thể giúp làm cho họ lối sống lành mạnh hơn.

 

Năm 2010, một nghiên cứu thực hiện bởi Viện Y tế và nghiên cứu Y học quốc gia Pháp (Inserm) lần đầu tiên chỉ ra rằng những người có triệu chứng trầm cảm và bệnh tim có nguy cơ tử vong do bệnh tim cao gấp bốn lần so với bệnh nhân không bị mắc triệu chứng này.


Quế Anh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc