Dùng thuốc nhỏ mắt gây hỏng mắt

11:29, 13/07/2012
|

Thấy mắt cứ mờ dần, mi mắt sụp xuống đến lúc gần như không nhìn thấy gì mới đi khám thì được biết bị teo gai thị do dùng polydexa quá dài ngày.

Chị Nguyễn Thanh L. (22 tuổi ở Nghệ An) bị lác mắt từ nhỏ, được đi mổ đã khỏi nhưng từ đó rất hay bị đau mắt đỏ. Chị L. đã ra hiệu thuốc mua polydexa về nhỏ và khỏi nên từ đó mỗi khi đau mắt là lại nhỏ thuốc này.

Nhỏ liên tục như vậy trong 3 năm, chị L. thấy mắt cứ mờ dần, mi mắt sụp xuống đến lúc gần như không nhìn thấy gì mới đi khám thì được biết bị teo gai thị do dùng polydexa quá dài ngày.

Không dùng thuốc nhỏ mắt tùy tiện

Khi đã bị bệnh ở mắt thì cần điều trị đúng hướng và kịp thời, tuyệt đối không nên tự ý điều trị dễ xảy ra biến chứng. Polydexa là thuốc chỉ được sử dụng khi có đơn của bác sĩ trong các trường hợp viêm nhiễm ở mắt: Viêm kết mạc (đau mắt đỏ), viêm màng bồ đào, viêm thượng củng mạc, viêm bờ mi... 
 
Việc dùng thuốc không đúng bệnh, không đúng cách, liều lượng có thể làm tăng nhãn áp (glôcôm), gây tổn thương thần kinh thị, đục thủy tinh thể, mỏng giác mạc và củng mạc dẫn đến thủng giác - củng mạc. Thuốc còn có thể gây teo cơ và hiện tượng dội ngược tăng áp lực nội sọ khi ngừng sử dụng.

Khi mắt có biểu hiện khác thường, nhiều người tự ý mua thuốc tra vào  mắt. Làm như vậy, có thể  tạm thời dễ chịu song có khi không khỏi bệnh mà còn nguy  hiểm.

Nhiều biểu hiện ở mắt gần giống nhau (xốn, cộm, đỏ, viêm) nhưng lại do các nguyên nhân khác nhau. Thí dụ: viêm kết mạc có thể do dị ứng, có thể vi khuẩn, do lậu cầu hay do virút. Một số bệnh mắt có tính đặc trưng hơn như đau nhức nhối (có khi ói mửa), giác mạc phù nề, mắt mờ đi nhanh chóng) như trong  tăng nhãn áp (glaucoma) thì có khi chỉ gặp lần đầu trong đời...

Vì vậy, người bệnh không thể tự nhận biết bệnh, không thể đánh giá đúng nguy cơ. Trong khi đó, thuốc mắt có nhiều chủng  loại. Nhầm lẫn, lạm dụng sẽ gây tai biến.


(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc