Xả súng kinh hoàng vào lễ nhậm chức tân Thủ tướng Italy

20:34, 28/04/2013
|

Nhiều loạt đạn đã nhằm vào nơi Chính phủ mới ở Italy do ông Letta đứng đầu, đang tiến hành lễ nhậm chức.

Trưa nay 28/4 (theo giờ Italy), đã xảy ra vụ bắn súng hàng loạt nhằm vào Tòa nhà phủ Tổng thống Italy tại thủ đô Roma.

Các hãng truyền thông Italy cho biết, những loạt đạn đã liên tiếp nhằm vào phía cửa trước của Cung điện Phủ Tổng thống – nơi chính phủ mới ở Italy, do tân Thủ tướng Enrico Letta đứng đầu, đang tiến hành lễ tuyên thệ nhậm chức.

Có thể có khá nhiều người bị thương, trong đó có 2 nhân viên an ninh gác cửa. Đặc biệt, có 1 người bị thương nặng.

Ảnh minh họa

Lực lượng an ninh đã bắt giữ được kẻ xả súng. Ảnh: Reuters

Ngay sau đó, kẻ thực hiện vụ xả súng này đã bị lực lượng an ninh Italy bắt giữ. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra để tìm hiểu động cơ vụ việc. Cảnh sát và an ninh Italy cho biết, kẻ xả súng này mặc trang phục lịch sự, với bộ comple và cra-vát, có tên là Luigi Preiti, người Italy. Ông này cũng bị thương.

Trước đó, một chính phủ liên minh giữa Đảng Nhân dân Tự do (PDL) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi và Đảng Dân chủ (PD) theo đường lối trung - tả của Thủ tướng Italy mới được chỉ định, ông Enrico Letta, đã thành lập được chính phủ liên minh mới. Đây là động thái tích cực chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài gần 2 tháng qua tại Italy trong việc lập ra chính phủ mới sau tổng tuyển cử.


(theo VOV)

Ý kiến bạn đọc