Tiết lộ "sốc" về dự án tên lửa mới đầy tham vọng của Nga

16:55, 24/03/2017
|

(VnMedia) - Nga dự kiến sẽ chế tạo hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn đầy tiềm năng để cung cấp cho lực lượng vũ trang trước giai đoạn 2030-2035. Đó là thông tin vùa được Tư lệnh Lực lượng Bộ binh Nga – Thiếu Tướng Oleg Salyukov đưa ra hôm qua (23/3).

Vị tư lệnh này giải thích rằng, quân đội Nga hiện đang đưa ra đề án dự thảo đẻ tiến hành nghiên cứu phát triển hệ thống tên lửa được đánh giá là “vô tiền khoáng hậu” còn mạnh hơn cả hệ thống tên lửa phòng không “đình đám” của Nga là S-400 và S-500.

Theo ông, nhiệm vụ chiến thuật và kỹ thuật để phát triển tổ hợp tên lửa này sẽ được tiến hành song song.

Ông cũng tiết lộ thêm rằng, một hội nghị kỹ thuật quân sự đã được tiến hành tại Nhà máy Kupol để thảo luận về việc phát triển hệ thống tên lửa mới này. Được biết, tổ hợp tên lửa có sức mạnh “đáng gờm” này sẽ được biên chế cho lực lượng bộ binh Nga.

Đan Khanh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc