Nga phát triển tàu sân bay vô đối, chạy đua với Mỹ

09:22, 06/09/2017
|

(VnMedia) - Nga có thể chế tạo tàu sân bay có trong lượng rẽ nước lên tới 110.000-115.000 tấn trước năm 2020. Đó là thông tin vừa được Phó Thủ tướng Nga – Dmitry Rogozin tiết lộ với kênh truyền hình Rossiya-24 hôm qua (5/9).

“Khi chúng ta xây các xưởng đóng tàu mới và một bến chữa tàu khổng lồ tại vùng Viễn Đông, nếu có hợp đồng, chúng ta sẽ phát triển một chiếc tàu sân bay có trọng lượng rẽ nước lên tới 110.000 – 115.000 tấn. Chúng ta có khả năng thực hiện kế hoạch này bắt đầu từ năm 2020”, ông Rogozin cho hay.

Được biết, tàu sân bay tương lai của Nga sẽ có giá thành thấp hơn nhiều so với tàu sân bay của Mỹ.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, các hợp đồng này sẽ được thông qua phụ thuộc vào nhu cầu của Bộ Tư lệnh Nga.

Ông Rogozin dự đoán rằng, xưởng đóng tàu Zvezda ở Viễn Đông có thể là nơi chế tạo lô tàu sân bay này. Hiện một bến sửa chữa tàu rộng 114 mét đang được xây dựng.

Trước đó, Hải quân Nga cho biết, lực lượng này hy vọng sẽ sở hữu một chiếc tàu sân bay hạt nhân trước cuối năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga – ông Yury Borisov cho biết, hợp đồng chế tạo tàu sân bay này có thể được ký kết trước cuối năm 2025.  

Đan Khanh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc