Nga phát triển tên lửa hành trình đối trọng với Mỹ

15:39, 21/07/2017
|

(VnMedia) - Nga sẽ phát triển một dòng tên lửa hành trình có độ chính xác cao phóng từ trên không trước năm 2020, có khả năng truy sát mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1000 km. Đó là thông tin vừa được Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật - ông Boris Obnosov đưa ra hôm qua (20/7).

“Công việc phát triển dòng tên lửa mới với tầm bắn 200 km, 400 km , 600 km và 1000 km đang được tiến hành. Tôi tin rằng, trước năm 2020, chúng tôi chắc chắn sẽ tung ra những sản phẩm này (tên lửa)”, ông Obnosov cho biết tại triển lãm hàng không MAKS-2017.

Loại tên lửa này được cho là tương tự như tên lửa hành trình hiện đại nhất của Không quân Mỹ, tên lửa JASSM.

JASSM được biết đến là một siêu phẩm của tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ). JASSM được thiết kế với khả năng tàng hình cao, công nghệ dẫn hướng tinh vi giúp tên lửa có thể đột nhập mạng lưới phòng không đối phương một cách dễ dàng. Thiết bị quân sự hiện đại này có thể lượn lờ hàng giờ trên khu vực tác chiến để tìm - diệt những mục tiêu được ngụy trang kỹ càng nhất.

Tên lửa có tầm bắn 370 km (với biến thể JASSM-ER, tên lửa có bán kính hoạt động lên tới 1.000km). JASSM có khả năng mang đầu đạn 450kg.

Đan Khanh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc