Nga trình làng máy bay quân sự tối tân

13:10, 20/07/2017
|

(VnMedia) - Chuyến bay đầu tiên của máy bay vận tải quân sự IL-112V mới sẽ được thực hiện trong năm 2018 và sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 2019. Đó là th ông tin vừa được Chủ tịch tập đoàn Máy bay Thống nhất – ông Yury Slyusar đưa ra hôm qua (19/7).

“Việc sản xuất hàng loạt chưa được lên kế hoạch lại. Nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất loại máy bay này trước kế hoạch, ban đầu dự kiến vào năm 2021. Nhưng bây giờ kế hoạch sẽ được triển khai trong năm 2019, bởi vì chúng tôi nhận thấy nhu cầu của loại máy bay này đang gia tăng. Chuyến bay đầu tiên thực tế sẽ được tiến hành trong năm 2018”, ông Yury Slyusar cho biết tại Triển lãm không quân quốc tế MAKS-2017.

Il-112V là máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ với sức tải tối đa là 5 tấn. Nó được dùng để vận chuyển quân hay thiết bị quân sự, vũ khí và các loại hàng hoá. Il-112V có thể được sử dụng được tại các sân bay nhỏ, có đường băng ngắn.

Chiếc máy bay vận tải quân sự này dự kiến sẽ có 2 phiên bản: Loại hàng không dân dụng (Il-112T) và hàng không vận tải quân sự (Il-112V). Theo báo cáo trước đó, Bộ Quốc phòng Nga muốn đặt hàng 62 máy bay Il-112V.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc