'Giao dịch' ma túy trong rừng để tránh công an

14:09, 06/07/2017
|

(VnMedia) - Để trốn tránh sự theo dõi của lực lượng công an, mỗi khi có người mua ma túy, Nịnh đều hẹn ở một địa điểm kín đáo trong rừng, sau đó mới mang ma túy vào giao cho người nghiện. 

Đối tượng Hà Văn Nịnh và tang vật chuyên án
Đối tượng Hà Văn Nịnh và tang vật chuyên án

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, tối 2/7, Công an huyện Quan Hóa đã phá chuyên án 617 N, bắt quả tang đối tượng Hà Văn Nịnh (sinh năm 1970, ở bản Ta Bán, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa) đang mua bán trái phép chất ma túy. Công an thu giữ tại chỗ 5 gói heroin và 8 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, Hà Văn Nịnh khai nhận: Do nghiện ma túy nên đã thường xuyên mua ma túy từ tỉnh Sơn La về chia nhỏ để vừa sử dụng, vừa bán cho các con nghiện để kiếm lời. Để trốn tránh sự theo dõi của lực lượng công an, mỗi khi có người mua ma túy, Nịnh đều hẹn ở một địa điểm kín đáo trong rừng, sau đó mới mang ma túy vào giao cho người nghiện.  

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc