Bộ Công an: Trấn áp mạnh tội phạm xuyên quốc gia

13:50, 06/07/2017
|

(VnMedia) - Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đề nghị lực lượng cảnh sát thời gian tới tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia...

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Tổng cục Cảnh sát vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. 

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Cảnh sát đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề lớn, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm; chỉ đạo toàn lực lượng quán triệt, triển khai “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản” đạt được kết quả bước đầu; liên tục tổ chức 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc và triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp đấu tranh giải quyết tình hình phức tạp nổi lên về tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Qua đấu tranh đã góp phần làm giảm 3,8% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án cao (79,67%), hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng dư luận quan tâm đều được khẩn trương điều tra làm rõ; công tác điều tra, chấp hành pháp luật trong xử lý tội phạm được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ;

Các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm được điều tra bảo đảm yêu cầu được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận; số vụ buôn lậu bắt nhiều hơn 6,87%, vi phạm về môi trường phát hiện nhiều hơn 9,8%, ma túy bắt nhiều hơn 13,8%, trong đó đã triệt xóa được nhiều đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy lớn được dư luận đánh giá cao. 

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý cư trú tiếp tục được tăng cường, cải cách hành chính được thực hiện tốt; công tác hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, kỹ thuật hình sự tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Phát biểu tại hội nghị, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đề nghị lực lượng cảnh sát thời gian tới cần đặc biệt quan tâm làm tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nghiên cứu đề xuất kiện toàn tổ chức, bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo...

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm. Đây là giải pháp vừa mang tính chiến lược, lâu dài, vừa mang tính cấp bách trước mắt. 

Tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm hoạt động theo kiểu băng, nhóm “xã hội đen”, tội phạm buôn lậu… giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi lên trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; chú trọng triển khai các phương án để kịp thời ngăn chặn hoạt động của các băng nhóm tội phạm, không để tội phạm “lộng hành”, gây lo lắng trong nhân dân… 

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Cảnh sát cần tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh công tác điều tra, xử lý tội phạm; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các bộ luật, luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đã được Quốc hội thông qua như Bộ luật Hình sự 2015 vừa được sửa đổi, bổ sung; Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam khi có hiệu lực thi hành…

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng cũng lưu ý, trong điều kiện mở cửa, hội nhập quốc tế hiện nay, đòi hỏi phải tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm theo chiều sâu, giải quyết những yêu cầu cụ thể về phòng, chống tội phạm, làm cho việc hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực hơn.

Tổng cục Cảnh sát cần tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm; chủ động nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ các giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài…

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc