Ngày 17/12 xét xử vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước

12:34, 04/12/2015
|

(VnMedia)- Theo dự kiến, ngày 27/12 TAND tỉnh Bình Phước sẽ mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Hải Dương, hung thủ trong vụ thảm sát cả gia đình khiến 6 người tử vong.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Trí - Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đã lên lịch xét xử lưu động Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại vào ngày 17/12. Ba bị cáo bị truy tố về tội Giết người và Cướp tài sản tại nhà ông Lê Văn M. (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) khiến 6 người tử vong.

"Phiên tòa sẽ diễn ra tại địa phương xảy ra án mạng. Vụ án gây rúng động dư luận, mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên công tác an ninh được chúng tôi lên kế hoạch cụ thể, đảm bảo phiên xử diễn ra đúng trình tự", ông Trí nói.

ds
Nguyễn Hải Dương và đồng bọn.

Trước đó, vào ngày 4/11 Viện KSND tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo công bố cáo trạng vụ thảm sát 6 người trong một gia đình tại ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Bản cáo trạng nêu rõ theo điểm a, c, g, i, n khoản 1 Điều 93 và điểm c, khoản 4 Điều 133 Bộ luật hình sự.

Dương, Tiến và Thoại bị xử theo hành vi giết nhiều người, giết trẻ em (trong đó Dư Minh V. và Lê Quốc A, đều dưới 16 tuổi), hành vi che dấu tội phạm khác, thực hiện hành vi một cách man rợ. Ngoài ra còn có tình chất côn đồ và cướp tài sản.

Riêng Dương nặng hơn 2 bị can một tình tiết là vì động cơ đê hèn, tính ích kỷ cao Dương đã lên kế hoạch giết cả gia đình 6 người.

Với những hành vi phạm tội trên, các bị can sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Dương và Lê Thị Ánh L. (SN 1993, Bình Phước) quen nhau qua mạng Zalo (khoảng tháng 10/2013).

L. dắt Dương về nhà giới thiệu với ông Lê Văn M. và bà Nguyễn Lê Thị Ánh N. và được phép qua lại với nhau. Một thời gian sau, L. tỏ ra lạnh nhạt với Dương.

Qua tìm hiểu Dương mới biết gia đình L. cấm cản không cho yêu Dương nữa.

Vì bị gia đình người yêu cấm cản, Nguyễn Hải Dương đã ôm trong mình lòng thủ hận. Dương lên kế hoạch đột nhập vào nhà người yêu của mình là khống chế và giết từng người..

Từ tháng 4/2015, Dương đã mua 1 khẩu súng bắn bi sắt, 1 khẩu súng điện, 1 con dao bấm, 1 đôi găng tay bằng cao su, 10 sợi dây rút, 1 cuộn băng keo, 1 sợi dây vải tổng hợp. Một cây ba khúc dạng dùi cui xếp, 1 bình xịt hơi cay…

Dương còn lên một kế hoạch tỉ mỉ, từ việc dụ dỗ nạn nhân Dư Minh V. (14 tuổi, cháu ông M.), cùng với đó là rủ thêm đồng phạm Trần Đình Thoại (SN 1988, quê Vĩnh Long).

Vào ngày 5/7, Dương và Thoại lên nhà ông Lê Văn M. nhưng không vào được trong nhà do V. ngủ quên không mở cửa. Dương hẹn với Thoại ngày 6/6 sẽ tiếp tục lên lại nhà ông M., trên đường về Thoại nói với Dương sẽ mua thêm một con dao để ngày mai tiếp tục hành sự thì được Dương đồng ý.

Tới hôm sau, Dương tiếp tục gọi Thoại đi cùng mình nhưng bị từ chối vì bà ngoại của Thoại bị bệnh.

Không nhận được sự giúp sức từ Thoại, Dương tìm ngay tới Vũ Văn Tiến (sinh năm 1991, quê Bình Phước) và được đối tượng này giúp sức.

Tối ngày 6/6, rạng sáng ngày 7/7, Dương và Tiến lên căn biệt thự và đột nhập vào bên trong giết từng người.

Riêng bé N. (18 tháng tuổi, con út ông M.) không bị Dương sát hại.

Bốn ngày sau, Dương và Tiến bị bắt. Sau một tháng điều tra, từ lời khai của Dương, cảnh sát bắt thêm Thoại.

Ông Nguyễn Hữu Trí - Chánh án TAND tỉnh Bình Phước trao đổi tin tức trên VnExperss cho biết cơ quan này đã lên lịch xét xử lưu động Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại vào ngày 17/12. Ba bị cáo bị truy tố về tội Giết người và Cướp tài sản tại nhà ông Lê Văn M. (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) khiến 6 người tử vong.

"Phiên tòa sẽ diễn ra tại địa phương xảy ra án mạng. Vụ án gây rúng động dư luận, mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên công tác an ninh được chúng tôi lên kế hoạch cụ thể, đảm bảo phiên xử diễn ra đúng trình tự", ông Trí nói.

Nguyễn Hải Dương và đồng bọn.

Trước đó, vào ngày 4/11 Viện KSND tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo công bố cáo trạng vụ thảm sát 6 người trong một gia đình tại ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Bản cáo trạng nêu rõ theo điểm a, c, g, i, n khoản 1 Điều 93 và điểm c, khoản 4 Điều 133 Bộ luật hình sự.

Dương, Tiến và Thoại bị xử theo hành vi giết nhiều người, giết trẻ em (trong đó Dư Minh V. và Lê Quốc A, đều dưới 16 tuổi), hành vi che dấu tội phạm khác, thực hiện hành vi một cách man rợ. Ngoài ra còn có tình chất côn đồ và cướp tài sản.

Riêng Dương nặng hơn 2 bị can một tình tiết là vì động cơ đê hèn, tính ích kỷ cao Dương đã lên kế hoạch giết cả gia đình 6 người.

Với những hành vi phạm tội trên, các bị can sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Dương và Lê Thị Ánh L. (SN 1993, Bình Phước) quen nhau qua mạng Zalo (khoảng tháng 10/2013).

L. dắt Dương về nhà giới thiệu với ông Lê Văn M. và bà Nguyễn Lê Thị Ánh N. và được phép qua lại với nhau. Một thời gian sau, L. tỏ ra lạnh nhạt với Dương.

Qua tìm hiểu Dương mới biết gia đình L. cấm cản không cho yêu Dương nữa.

Vì bị gia đình người yêu cấm cản, Nguyễn Hải Dương đã ôm trong mình lòng thủ hận. Dương lên kế hoạch đột nhập vào nhà người yêu của mình là khống chế và giết từng người..

Từ tháng 4/2015, Dương đã mua 1 khẩu súng bắn bi sắt, 1 khẩu súng điện, 1 con dao bấm, 1 đôi găng tay bằng cao su, 10 sợi dây rút, 1 cuộn băng keo, 1 sợi dây vải tổng hợp. Một cây ba khúc dạng dùi cui xếp, 1 bình xịt hơi cay…

Dương còn lên một kế hoạch tỉ mỉ, từ việc dụ dỗ nạn nhân Dư Minh V. (14 tuổi, cháu ông M.), cùng với đó là rủ thêm đồng phạm Trần Đình Thoại (SN 1988, quê Vĩnh Long).

Vào ngày 5/7, Dương và Thoại lên nhà ông Lê Văn M. nhưng không vào được trong nhà do V. ngủ quên không mở cửa. Dương hẹn với Thoại ngày 6/6 sẽ tiếp tục lên lại nhà ông M., trên đường về Thoại nói với Dương sẽ mua thêm một con dao để ngày mai tiếp tục hành sự thì được Dương đồng ý.

Tới hôm sau, Dương tiếp tục gọi Thoại đi cùng mình nhưng bị từ chối vì bà ngoại của Thoại bị bệnh.

Không nhận được sự giúp sức từ Thoại, Dương tìm ngay tới Vũ Văn Tiến (sinh năm 1991, quê Bình Phước) và được đối tượng này giúp sức.

Tối ngày 6/6, rạng sáng ngày 7/7, Dương và Tiến lên căn biệt thự và đột nhập vào bên trong giết từng người.

Riêng bé N. (18 tháng tuổi, con út ông M.) không bị Dương sát hại.

Bốn ngày sau, Dương và Tiến bị bắt. Sau một tháng điều tra, từ lời khai của Dương, cảnh sát bắt thêm Thoại.


Ý kiến bạn đọc