Cảnh sát bị BMW X5 đâm bắt đầu hồi phục

06:28, 22/12/2015
|

(VnMedia) - Thượng úy Toàn được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị dập lá lách, chảy máu trong, mất máu quá nhiều nên đã tiến hành cắt bỏ lá lách cũng như truyền máu kịp thời. Sau 7 giờ cấp cứu Thượng úy Toàn đã qua cơn nguy kịch, bắt đầu hồi tỉnh nhưng sức khỏe còn yếu.

Liên quan đến vụ Thượng úy cảnh sát giao thông bị lái xe BMW X5 đâm gục trên đường trong khi bỏ chạy khỏi hiện trường vụ tai nạn, theo thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Hưng Yên, hiện chiến sỹ này đã qua cơn nguy kịch, bắt đầu hồi phục nhưng sức khỏe còn yếu.

Theo đó, vào đêm ngày 19/12, trên quốc lộ 39 (địa phận huyện Kim Động, Hưng Yên), anh Bùi Văn Sang (34 tuổi, trú tại đường Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe ô tô BMW – X5 mang BKS 30A-7593 điều khiển phương tiện đã gây tai nạn với anh Đỗ Đức Việt (23 tuổi, trú tại huyện Kim Động) điều khiển xe máy Dream BKS 89D1-030.91. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, thay vì phải ở lại hiện trường để giải quyết vụ việc, lái xe BMW đã tăng ga bỏ chạy. Nhận được thông báo của người dân về vụ việc, Phòng CSGT Hưng Yên đã huy động tổ công tác tuần tra lưu động trên đường tổ chức truy tìm chiếc xe trên.

fd
Chiếc xe BMW được đưa về trụ sở công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khi lái xe bỏ chạy được 12km trên tỉnh lộ 379, đoạn thuộc địa phận xã Tân Dân (huyện Khoái Châu, Hưng Yên), thì bị tổ công tác phát hiện và ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng tài xế không chấp hành, lái xe đâm thẳng vào xe CSGT làm Thượng úy Bùi Đức Toàn bất tỉnh, gục trên đường, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng. Thượng úy Toàn đã được đồng đội và người dân đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Lái xe Bùi Văn Sang được triệu tập về công an huyện Khoái Châu lấy lời khai để điều tra vụ việc. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Sang có nồng độ cồn là 0,48mg/l khí thở, vượt quá mức cho phép khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Về sự việc này, Thiếu tướng Trần Sơn Hà nhấn mạnh tính chất manh động của các đối tượng chống người thi hành công vụ, cần kiên quyết điều tra làm rõ để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời nhắc nhở cán bộ chiến sỹ CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với loại đối tượng này, chú ý bảo đảm an toàn cho mình, đồng đội và người tham gia giao thông.

Được biết, Thượng úy Toàn được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị dập lá lách, chảy máu trong, mất máu quá nhiều nên đã tiến hành cắt bỏ lá lách cũng như truyền máu kịp thời. Sau 7 giờ cấp cứu Thượng úy Toàn đã qua cơn nguy kịch, bắt đầu hồi tỉnh nhưng sức khỏe còn yếu.

Tình hình giao thông những dịp cuối năm ngày càng phức tạp, các vụ chống đối CSGT thực thi công vụ liên tiếp xảy ra, tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông cũng gia tăng, vụ việc trên là một ví dụ điển hình. Thiếu tướng Trần Sơn Hà cho biết sẽ thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn, tuần tra lưu động trên cả nước, đồng thời sẽ đề xuất, kiến nghị với Chính Phủ, Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia có những biện pháp, hình thức xử lý với tình trạng chống đối người thi hành công vụ.


Ý kiến bạn đọc