19 giờ truy bắt đối tượng giết chủ quán karaoke

16:34, 18/12/2015
|

(VnMedia) - 19 tiếng sau khi xảy ra vụ án mạng giết hai chủ quán karaoke, hung thủ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ trên đường chạy trốn.

Vào hồi 0h10 ngày 14/12/2015, tại quán Karaoke Bình Thủy thuộc phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, do mâu thuẫn, Nguyễn Khanh Oanh, sinh năm 1983 quê ở Thái Nguyên, tạm trú tại Móng Cái, dùng dao đâm chết 02 người rồi bỏ trốn. Công an tỉnh Quảng Ninh huy động lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng, đến 19h30 cùng ngày đã bắt giữ được Nguyễn Khanh Oanh.

Ngay say khi bắt giữ được hung thủ trong vụ trọng án này, ghi nhận nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố trong đấu tranh trấn áp tội phạm, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Móng Cái đã thưởng nóng lực lượng tham gia phá án của Công an thành phố 10 triệu đồng.

Ngày 17/12/2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Quảng Ninh. Trong Thư nêu rõ:

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương thành tích trên và quyết định thưởng cho 03 đơn vị: PC45 và Công an thành phố Móng Cái thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh; Trạm Kiểm soát liên hợp Km15, Bến tàu Dân Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, mỗi đơn vị 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Đối
Đối tượng Nguyễn Khanh Oanh tại cơ quan Công an

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.


Ý kiến bạn đọc