1.000 năm làm việc, công nhân Cuba sắm được ô tô!

07:45, 04/07/2014
|

(VnMedia)- Với mức lương trung bình chỉ khoảng 20 USD/tháng, một công nhân ở Cuba muốn mua một chiếc Peugeot 508 trị giá 262.000 USD sẽ phải mất hơn 1.000 năm chỉ làm việc mà không ăn uống, chi tiêu!

 

Trên đây chỉ là một sự so sánh về mặt toán học nhưng phản ánh thực tế giá ô tô tại Cuba đắt khủng khiếp. Kể từ sau cuộc cách mạng Cuba năm 1959, người dân Cuba gần như không sắm xe mới và những chiếc xe có tuổi đời trên 50 năm vẫn đang được lưu hành phổ biến tại đây.

 

Ảnh minh họa

Xe ô tô ở Cuba thường có độ tuổi trên dưới 50 năm


Mặc dù Cuba đã mở cửa cho hoạt động kinh doanh xe mới từ đầu năm 2014 nhưng giá xe đội lên 400% khiến suốt 6 tháng qua, chỉ có 50 chiếc ô tô và 4 chiếc mô tô được bán ra ở 11 đại lý trên toàn quốc, chủ yếu là xe đã qua sử dụng. Tổng doanh thu của 54 chiếc xe này là 1,28 triệu USD, tương đương với giá trung bình mỗi xe khoảng 23.700 USD.

 

Mặc dù đây là con số không quá lớn nhưng so với thu nhập bình quân của công nhân Cuba chỉ khoảng 20 USD/tháng thì sự chênh lệch lại vô cùng lớn. Điều này đồng nghĩa với việc muốn sắm một chiếc xe Renault đời 2005 đang được rao bán với giá 25.000 USD, một công nhân phải mất hơn 100 năm làm việc quần quật; hay một chiếc Peugeot 508 mới (sắp ra mắt tại Việt Nam) giá 262.000 USD, họ phải mất hơn 1.000 năm làm việc không ăn uống, chi tiêu !


Phương Vũ - autoblog

Ý kiến bạn đọc