Bạn có biết điều kiện được giảm giá khi thăm động Phong Nha?

16:57, 29/11/2016
|
(VnMedia)-  Động Phong Nha, Quảng Bình là một điểm đến hấp dẫn cả du khách trong nước và nước ngoài và rất nhiều người đã có chuyến thăm quan thú vị ở đây. Tuy nhiên về chính sách giảm giá khi vào động thì không phải ai cũng biết.
 
Để chuẩn bị cho chuyến đi của mình, một trong những điều không thể thiếu chính là tìm hiểu về các chi phí có thể phát sinh ở chuyến đi. Trong đó, giá vé tại các địa điểm tham quan không phải ai cũng nắm bắt được.  
 
Chúng tôi sẽ cập nhật giúp bạn về bảng vé tham quan du lịch tại Phong Nha năm 2016.
 
Theo đó, giá vé các động Phong Nha, Thiên Đường, Tiên Sơn sẽ được giảm 30% cho đến hết năm 2016, áp dụng đối với những du khách có xác nhận lưu trú tại các cơ sở lưu trú ở Phong Nha.
 
Động Phong Nha (động ướt): giá 150.000 đồng (giá sau khi giảm là 105.000 đồng) cho người lớn, và miễn phí cho trẻ em dưới 1,3m.
 
Động Tiên Sơn (lối vào khác của Động Phong Nha) 80.000 đồng/ người lớn (giá sau khi giảm là 55.000 đồng) miễn phí cho trẻ em dưới 1,3m.
 
Thuê thuyền tham quan 1 động Phong Nha (chở tối đa 14 người): 360.000 đồng / 1 động / 2 lượt đi về.
 
Thuê thuyền tham quan 2 động Phong Nha và Tiên Sơn (chở tối đa 14 người): 400.000 đồng/ 2 hang động / 2 lượt đi về.
 
Động Thiên Đường (động khô) giá vé vào cổng 250.000 đồng/ người lớn (giá sau khi giảm là 175.000 đồng) trẻ em phải mua vé với giá 125.000 đồng/ trẻ em. Xe điện trung chuyển 25.000 đồng.
 
Hang Tối: giá vé chia ra 2 mùa, Mùa cao điểm: (15/3 – 15/9): 450.000 đồng cho người lớn, và 150.000 đồng cho trẻ em dưới 1,3m. Mùa thấp điểm (16/9 – 14/3): giá vé 250.000 đồng cho người lớn và 150.000 đồng cho trẻ em dưới 1,3m. Giá vé đã bao gồm: tắm bùn, zip lining, thuyền Kayak, soft caving và jungle walking.
 
Suối Nước Moọc: Cao từ 1,3m trở lên: 80.000 đồng/lượt; cao dưới 1,3m: miễn vé tham quan.
 
An Khanh

Ý kiến bạn đọc