Mọi điều cần biết về lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang năm 2016

10:30, 17/09/2016
|
(VnMedia) -  Với kế hoạch trồng gần 1.000 ha cây tam giác mạch trải khắp 4 huyện trên Cao Nguyên đá, Hà Giang hứa hẹn sẽ cho du khách mãn nhãn khi đến với Hà Giang mùa hoa tam giác mạch tháng 10 này.
Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ II năm 2016 tổ chức vào tháng 10
 
Nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa nhân văn các dân tộc của tỉnh gắn với giá trị cảnh quan từ hoa Tam giác mạch trở thành thương hiệu đặc thù trong khai thác du lịch, xây dựng thương hiệu Lễ hội "hoa trên đá" với nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, độc đáo riêng có của Hà Giang, đồng thời tiếp nối thành công của Lễ hội mùa hoa Tam giác mạch lần I, năm nay tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ II từ ngày 14/10-16/10/2016.
 
Thời gian khai mạc Lễ hội: từ 20 giờ đến 21 giờ 30 ngày 14/10/2016 tại sân vận động thị trấn Đồng Văn. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV - Đài truyền hình Việt Nam và HGTV Đài Phát thanh truyền hình Hà Giang; HTV4, HTV9 Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
 
Các điểm trồng hoa: huyện Quản Bạ 02 điểm (Thạch Sơn Thần; hang Lùng Khúy); huyện Yên Minh 02 điểm) điểm dừng chân Lao và Chải, đồi mâm xôi rừng thông); huyện Đồng Văn 06 điểm (Vần Chải, Lủng Cẩm, Lũng Cú, Sủng Là, Thị trấn Đồng Văn, Sà Phìn); huyện Mèo Vạc 04 điểm (Mã Pì Lèng, Pả Vi, Làng du lịch cộng đồng Sảng Pả A, trung tâm thị trấn Mèo Vạc).
 
Các hoạt động diễn ra tại các điểm ngắm hoa: trình diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian, khách du lịch được tham gia các hoạt động trải nghiệm như ẩm thực dân tộc, giao lưu trình diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, canh tác gieo trồng hoa Tam giác mạch, cưỡi ngựa, mặc trang phục dân tộc chụp ảnh trên đồng hoa Tam giác mạch…
 
Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, nông nghiệp, du lịch đặc trưng của các huyện, thành phố từ 14/10 - 16/10/2016 và Hội trại du lịch từ ngày 10/10 - 25/10/2016 tại bến xe khách huyện Đồng Văn.
 
Lễ hội đường phố trình diễn âm nhạc dân gian và sắc màu trang phục các dân tộc Hà Giang từ 20 giờ 30 - 21 giờ 30 phút ngày 15/10 tại tuyến phố chính của thị trấn Đồng Văn. Được truyền hình trực tiếp trên HGTV, tiếp sóng HTV1 - Đài phát thanh truyền hình Hà Giang; VTC1 - Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, HTV4, HTV9 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ANTV - Truyền hình công an nhân dân.
 
Điểm khác biệt giữa lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ I và lần thứ II
 
Theo đánh giá của tỉnh Hà Giang, trong lần đầu tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch năm 2015, Ban tổ chức lại tổ chức lễ hội muộn so với mùa hoa; điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài trong suốt thời gian tổ chức lễ hội đã gây ảnh hưởng không nhỏ công tác tổ chức các hoạt động. Cũng trong lần tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch 2015, khách du lịch đến Hà Giang đông nên công tác sắp xếp, bố trí chỗ ăn, ngủ gặp khó khăn. Trong khi đó, việc hướng dẫn trồng hoa tam giác mạch phục vụ lễ hội chưa đáp ứng yêu cầu...
 
Năm nay, trao đổi với báo chí, bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang cho biết, không gian ngắm hoa tam giác mạch được thiết kế, đầu tư có điểm nhấn với các mô hình đa dạng, ấn tượng, ý nghĩa như: Bản đồ đất nước, Cột cờ Lũng Cú, khèn Mông, thung lũng hoa Sủng Là, suối hoa Pả Vi, Mã Pì Lèng, các điểm dừng chân ở bãi đá Thạch Sơn Thần, Cổng trời Quản Bạ, Yên Minh,... đều được thiết kế trồng hoa với hình ảnh đẹp, bắt mắt, hoa cũng sẽ được trồng dọc Quốc lộ tại các xã Vần Chải, Sà Phìn, Lủng Là, Phố Cáo, Ma Lé, Lũng Cú, Lũng Cẩm (Đồng Văn). Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Đá nở Hoa”; các hoạt động trải nghiệm sản phẩm từ hoa hoa tam giác mạch...
 
Lên kế hoạch và lên đường
 
Để chào đón lễ hội hoa tam giác mạch lần II này, nhiều đơn vị lữ hành cũng đã lên chương trình để lôi kéo du khách đến với Hà Giang. Thậm chí có đơn vị còn thông báo ghép tour cho khách đến Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch cho hành trình 3 ngày 2 đêm với mức giá hấp dẫn hơn 1,8 triệu đồng/người.
 
Xa Giang

Ý kiến bạn đọc