Đừng bỏ lỡ cơ hội đến Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch

06:58, 07/09/2016
|

(VnMedia)- “Hà Giang – mùa hoa tam giác mạch” năm 2016, được tỉnh Hà Giang tổ chức từ ngày 14-16/10/2016. Đây là lần thứ 2 địa phương này tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch để thu hút khách du lịch đến với cao nguyên đá này.

Loài hoa Tam giác mạch là loài hoa gắn bó với cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá Hà Giang từ xa xưa. Trước đây loài hoa này giúp cho đồng bào Hà Giang vượt qua những tháng giáp hạn, những năm mất mùa ngô. 

Trong những năm gần đây, hoa tam giác mạch không còn là lương thực cứu đói mà được đồng bào dùng để chế biến các loại bánh, nấu rượu để phục vụ cho nhu cầu thưởng thức ẩm thực của mình và bán cho du khách.

Từ vẻ đẹp hoang sơ, gần gũi ấy, năm 2015 tỉnh Hà Giang quyết định tổ chức Lễ hội Hoa Tam giác mạch nhằm tôn vinh loài hoa với vẻ đẹp nên thơ, biểu tượng của tinh thần vươn lên trong cuộc sống và để thu hút khách du lịch đến với Hà Giang. Trong lần tổ chức này, đã thu hút được rất đông khách du lịch.

Với mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch “Hà Giang – mùa hoa tam giác mạch” năm 2016, tỉnh Hà Giang quyết định tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ II với những nội dung phong phú, đa dạng nhằm thu hút khách du lịch đến với Hà Giang. Thời gian chính hội diễn ra từ ngày 14-16/10.

Lễ hội hoa Tam giác mạch 2016 vẫn được tổ chức tại huyện Đồng Văn, trung tâm của di sản văn hóa và hoa tam giác mạch. Điểm mới của lễ hội năm nay đó là sau chương trình khai mạc, sẽ có Lễ hội trình diễn âm nhạc và sắc màu trang phục dân tộc thiểu số Hà Giang với sự tham gia của người dân, khách du lịch trong âm hưởng chủ đạo của âm nhạc, vũ điệu, trang phục dân tộc và sự kết hợp của các hoạt náo viên, diễn viên chuyên nghiệp…

Bên cạnh đó còn tổ chức chương trình trải nghiệm các sản phẩm từ hoa tam giác với chủ đề “Hồn của đá” với khu trưng bày giới thiệu quy trình sản xuất các sản phẩm từ hoa tam giác mạch như bánh tam giác mạch, rượu tam giác mạch; Giao lưu ẩm thực dân tộc, trưng bày giới thiệu và thưởng thức đặc sản rượu tam giác mạch kết hợp giao lưu trình diễn văn nghệ dân gian với chủ đề “Tâm hồn của đá” …; triển lãm ảnh đẹp về hoa tam giác mạch; trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng về văn hóa, nông sản, dược liệu, thực phẩm, du lịch của các huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, năm 2014 lượng khách du lịch đến Hà Giang đạt 650.000 lượt người, trong đó khách quốc tế đạt 120.000 lượt, khách nội địa đạt 530.000 lượt. Doanh thu du lịch, dịch vụ du lịch đạt gần 600 tỷ đồng.

Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 60 – 70 %; toàn tỉnh có 123 cơ sở lưu trú, trong đó có 01 khách sạn 3 sao, 31 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1, 2 sao và 91 nhà nghỉ du lịch.

Đến năm 2015, khách du lịch đến Hà Giang đạt gần 762.622 lượt người, trong đó khách quốc tế đạt 145.789 lượt, khách nội địa đạt 616.833 lượt.

Doanh thu du lịch, dịch vụ du lịch đạt gần 708 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 70 – 80 %, đặc biệt vào mùa hoa Tam giác mạch công suất sử dụng phòng 100%; toàn tỉnh có trên 200 cơ sở lưu trú, trong đó có 02 khách sạn 3 sao, 50 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1, 2 sao và trên 100 nhà nghỉ du lịch…..

Xa Giang


Ý kiến bạn đọc