9,3 tỷ sửa chữa, đường ống nước sẽ vẫn vỡ tiếp

06:28, 20/08/2015
|

(VnMedia) - Khi sự cố vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 13 xảy ra, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm 2 điểm nguy xảy ra sự cố vỡ bất cứ lúc nào... Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do UBND thành phố Hà Nội tổ chức chiều 19/8, tại trụ sở Sở Xây dựng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, sau sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà hôm 13/8 vừa qua, nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội đã rơi vào tình trạng mất nước sinh hoạt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng nghìn hộ dân tại các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy..., Đây là lần thứ 13 đường ống dẫn nước sông Đà bị sự cố, lại đúng vào thời điểm nắng nóng gay gắt khiến người dân hết sức bức xúc và lo lắng.

 “Thành phố đã chỉ đạo các công ty khắc phục, sửa chữa luôn sẵn sàng để xử lý. Đồng thời yêu cầu các công ty cấp nước trên địa bàn TP chủ động các phương án cấp nước cho người dân. Khu vực nào cần giải quyết ngay thì phải sử dụng xe bồn chở nước đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân.” – ông Dục cho biết.

Theo số liệu của các cơ quan chức năng, việc đường ống nước sạch sông Đà liên tục gặp sự cố từ cuối năm 2012 đến 2015 (với 10 lần vỡ) đã gây thất thoát gần 1,3 triệu m3 nước, và phải mất hơn 9,3 tỷ đồng để khắc phục sửa chữa.

Tuy nhiên, đường ống nước vẫn tiếp tục vỡ thêm 3 lần nữa và điều đáng lo ngại hơn, đó là tại cuộc họp, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, khi sự cố lần thứ 13 xảy ra, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm 2 điểm nguy xảy ra sự cố vỡ bất cứ lúc nào. Do đó, Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý người dân nên sử dụng nước tiết kiệm và dự trữ nước để đề phòng sự cố và trường hợp mất nước gián đoạn.

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phong, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng khẳng định, sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà sẽ chưa dừng lại. "Đây không phải là lần đầu xảy ra sự cố, chắc cũng không phải lần cuối cùng mà sẽ còn vỡ vài lần nữa. Đề nghị các cơ quan báo chí thông tin định hướng để người dân hiểu và nắm rõ." ông Phong nói.

Ngoài sự cố xảy ra với đường ống dẫn nước thì việc cung cấp điện cho các trạm bơm cũng là vấn đề đáng quan tâm. Vì vậy, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị lãnh đạo TP có văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Hoà Bình chỉ đạo các Công ty điện lực thành viên có giải pháp ưu tiên, đảm bảo ổn định nguồn cung cấp điện cho các nhà máy, các trạm sản xuất nước, các trạm bơm tăng áp nhằm phục vụ cung cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô mùa hè.

“Nếu như mất nước cộng thêm mất điện thì sẽ là một thảm hoạ” - ông Lê Hồng Quân, Trưởng phòng cấp thoát nước Sở Xây dựng Hà Nội nhận định.

Ảnh minh họa

Đường ống dẫn nước Sông Đà đã xảy ra 13 lần vỡ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục ngàn hộ dân - ảnh: TP


Tháng 10/2015 khởi công đường ống số 2

Trước những sự cố liên tục xảy ra đối với đường ống dẫn nước sạch sông Đà, Sở Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Tổng công ty Vinaconex khẩn trưởng triển khai và đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng tuyến ống số 2 dẫn nước từ nhà máy nước sông Đà đến đường vành đai 3 nhằm bổ sung và đảm bảo cấp nước an toàn cho thành phố.

Liên quan đến dự án đường ống dẫn nước sạch giai đoạn 2, đại diện Công ty nước sạch Vinaconex (Viwasupco), ông Trương Quốc Dương, Phó tổng giám đốc cho biết, dự án này dự kiến khởi công vào tháng 10/2015 và hoàn thành 30/5/2016.

“Từ nay đến ngày khởi công, nếu Công ty Viwasupco không có động tĩnh triển khai tuyến đường ống nước số 2 thì phải có ngay giải pháp dự phòng, đó là để công ty Nước sạch Hà Nội triển khai.” Ông Võ Nguyên Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định.

Liên quan đến chất lượng đường ống dẫn nước sông Đà, mới đây, hôm 14/7, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can 7 cán bộ thuộc Cty Cổ phần Ống sợi thủy tinh Vinaconex, Ban quản lý dự án (QLDA) cấp nước sông Đà, cùng một số đơn vị liên quan về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can bị khởi tố, gồm: Vũ Thanh Hải, quản đốc phân xưởng, trưởng phòng thuộc Cty Cổ phần Ống sợi thủy tinh Vinaconex; Nguyễn Văn Khải, Phó giám đốc Ban QLDA và Trương Trần Hiển, Trưởng phòng vật tư  - thiết bị (đều thuộc Ban QLDA cấp nước sông Đà - Hà Nội); Đồ Đình Trì, Trưởng đoàn thuộc Đoàn tư vấn giám sát thi công tuyến ống; Nguyễn Biên Hùng, Hoàng Quốc Thống và Bùi Minh Quân, đều là giám sát viên thuộc Đoàn tư vấn giám sát.


Ngọc Quỳnh

Ý kiến bạn đọc