Đại học Thái Nguyên tuyển thẳng trung cấp loại giỏi

15:51, 11/05/2015
|

(VnMedia) - Theo quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2015 của Đại học Thái Nguyên, người có bằng trung cấp loại giỏi trở lên được tuyển thẳng vào cùng chuyên ngành trình độ cao đẳng.

Ngoài ra, người có bằng trung cấp loại khá có ít nhất 2 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo, đảm bảo điều kiện tham gia tuyển sinh cũng được tuyển thẳng vào cùng chuyên ngành trình độ cao đẳng của trường.

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề quốc gia, đảm bảo điều kiện tham gia tuyển sinh được tuyển thẳng vào trường cao đẳng để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đoạt giải.

Cụ thể, điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh được trường đưa ra như sau: Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề); Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Đại học Thái Nguyên cũng tuyển thẳng những đối tượng khác theo đúng quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ GD&ĐT. Về đối tượng ưu tiên xét tuyển, trường quy định cụ thể như sau:

Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, có kết quả thi THPT Quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ GD&ĐT quy định, được ưu tiên khi xét tuyển vào học đại học nếu môn thi đạt giải trùng với một trong các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào học đại học (nếu thí sinh có nguyện vọng vào học cao đẳng và môn thi đạt giải trùng với một trong các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào học cao đẳng thì ưu tiên xét tuyển vào cao đẳng).

Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu kết quả thi THPT Quốc gia không đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ GD&ĐT quy định nhưng đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào cao đẳng, được ưu tiên khi xét tuyển vào học cao đẳng nếu môn thi đạt giải trùng với một trong các môn dự thi tuyển sinh vào học cao đẳng.

Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đăng ký vào các ngành thuộc Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (thuộc Đại học Thái Nguyên) và có môn thi đạt giải trùng với một trong các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển, được ưu tiên khi xét tuyển vào học đại học nếu thí sinh đảm bảo một trong hai điều kiện sau:

Điểm các môn thi THPT Quốc gia thuộc tổ hợp môn xét tuyển phải đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ GD&ĐT quy định; Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên,  Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).

Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đăng ký vào các ngành thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và có môn thi đạt giải trùng với một trong các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển, được ưu tiên khi xét tuyển vào học cao đẳng nếu thí sinh đảm bảo một trong hai điều kiện sau: Điểm các môn thi THPT Quốc gia thuộc tổ hợp môn xét tuyển phải đảm bảo chất lượng đầu vào cao đẳng do Bộ GD&ĐT quy định; Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông (kết quả ghi trong học bạ): Tổng điểm trung bình cả năm của các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở lớp 10, 11 và 12 không thấp hơn 49.5 điểm.

Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Uỷ ban TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, được ưu tiên xét tuyển vào đại học ngành Giáo dục Thể chất (Giáo dục Thể chất Quốc phòng; Giáo dục Thể chất).

Thí sinh đoạt huy chương bạc, huy chương đồng của các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức 1 lần trong năm và thí sinh được Uỷ ban TDTT có quyết định công nhận là vận động viên cấp 1 quốc gia đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, không phải thi môn năng khiếu và được tính điểm 10 (chưa nhân hệ số) cho môn thi này.

Thí sinh đăng ký tuyển thẳng hoặc không sử dụng quyền tuyển thẳng, mà đăng ký xét tuyển cần làm hồ sơ gửi về Đại học Thái Nguyên từ ngày 15/5/2015 đến ngày  20/8/2015.


Thuỳ Minh

Ý kiến bạn đọc