Cảnh báo mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ

13:32, 11/05/2015
|

(VnMedia) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay (11/05),  ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.  Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm nay (11/5),  ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Trong khi đó, ngày hôm qua (10/5), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ như Tương Dương 38.3 độ, Con Cuông (Nghệ An) 37,2 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,5 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,5 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37,9 độ… và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.
 
Dự báo ngày hôm nay (11/5), nắng nóng sẽ mở rộng ra các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.
 
Dự báo từ ngày mai (12/5), nắng nóng sẽ tạm thời gián đoạn.

  Ảnh minh họa

 Dự báo chiều nay sẽ có mưa diện rộng ở Bắc bộ


Trong khi đó, hồi 8 giờ sáng nay (11/5), vị trí tâm bão Noul ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km một giờ), giật cấp 16-17.
 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 19 giờ ngày 11/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14-15.
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông sáng nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.
 
Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 40km. Đến 07 giờ ngày 12/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27,5 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, cách đảo Kyushu (Nhật Bản) khoảng 480km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102km một giờ), giật cấp 12-13.


Tuệ Khanh - (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc