Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục mưa rét

18:52, 10/04/2015
|

(VnMedia) - Chiều ngày mai (11/4) không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại gây mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ. Vùng núi có nơi mưa to và có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá...

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Tây trên cao nên ở Bắc Bộ đêm qua và ngày hôm nay (10/4) đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Ở trên vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động.

Chiều ngày mai (11/4) không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại.     
        
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Tây trên cao, ở các tỉnh Bắc Bộ trong đêm nay (10/4) và ngày mai (11/4) tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to và có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh. Các tỉnh Trung Trung Bộ từ gần sáng ngày (12/4) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ chiều mai (11/4) gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh.

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét.

Thời tiết đêm 10 và ngày 11/04/2015:      

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, có nơi 23 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, phía Nam 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ, phía Nam 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc