Người dân được lên cầu Nhật Tân xem bắn pháo hoa

20:50, 06/02/2015
|

(VnMedia) - Thành phố sẽ bố trí phần đường giữa lòng cầu Nhật Tân để người dân lên xem bắn pháo hoa nghệ thuật tại bãi giữa sông Hồng vào đêm giao thừa. Xe máy sẽ được trông miễn phí…

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa chỉ đạo một loạt đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân được xem bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao, lần đầu tiên được tổ chức thực hiện tại bãi giữa sông Hồng vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán sắp tới.


Ô tô xe máy đi hai bên, người đi bộ ở giữa   


Điểm đặc biệt của lần tổ chức bắn pháo hoa này là Thành phố sẽ bố trí tạo điều kiện để người dân được lên cầu Nhật Tân, cây cầu hiện đại vừa mới khánh thành tại Thủ đô để xem bắn pháo hoa.

 

Theo đó, Công an Thành phố có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thống nhất phương án phân luồng, tổ chức giao thông từ xa; phân luồng, tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu.

 

Ông Hùng yêu cầu, trên phần cầu chính của cầu Nhật Tân, bố trí làn đường cho ô tô chạy về phía hai bên lan can cầu (mỗi bên 6-7m), còn phần giữa cầu cho người đi bộ qua cầu có nhu cầu xem pháo hoa.

 

Công an Thành phố cũng có nhiệm vụ huy động lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảnh sát cơ động, Công an quận Tây Hồ, Công an huyện Đông Anh và các lực lượng chức năng làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 

Theo yêu cầu của ông Nguyễn Quốc Hùng, lực lượng Thanh tra giao thông vận tải của Sở Giao thông Vận tải sẽ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, còn Ban quản lý dự án duy tu hạ tầng giao thông, Công ty TNHH MTV công trình giao thông Hà Nội sẽ lên phương án đảm bảo an toàn cho người đi bộ qua cầu có nhu cầu xem bắn pháo hoa.

Ảnh minh họa

Người dân được tạo điều kiện lên cầu Nhật Tân xem bắn pháo hoa nghệ thuật vào đêm giao thừa



Trông xe máy miễn phí, có nhà vệ sinh lưu động
 

Một điểm tiến bộ mới rất đáng hoan nghênh trong tổ chức lễ hội được lãnh đạo Thành phố quan tâm, đó là vấn đề vệ sinh. Theo đó, Lãnh đạo Thành phố giao Sở Xây dựng lắp đặt vệ sinh lưu động tại hai đầu của các nhịp cầu chính phục vụ nhân dân.

 

Sở Xây dựng cũng sẽ huy động lực lượng của đội Thanh tra chuyên ngành, đội Thanh tra xây dựng quận Tây Hồ và đội Thanh tra xây dựng huyện Đông Anh tham gia phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội và các đơn vị liên quan sẽ bố trí lực lượng đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

Để đảm bảo trật tự, an toàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô được Lãnh đạo Thành phố giao nhiệm vụ huy động lực lượng kiểm soát quân sự tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực bãi giữa sông Hồng.

 

Đặc biệt, Lãnh đạo Thành phố giao Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí lực lượng trông giữ phương tiện cho nhân dân. Theo đó, đối với xe máy sẽ tổ chức trông giữ miễn phí, còn đối với ô tô thì thu phí trông giữ theo quy định.

 

Lãnh đạo Thành phố giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và an toàn tuyệt đối cho nhân dân xem bắn pháo hoa.

 

Để đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và an toàn tuyệt đối cho nhân dân xem bắn pháo hoa tại khu vực bãi giữa sông Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, tổ chức tuyên truyền, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết việc tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao phục vụ nhân dân dón xuân tại bãi giữa sông Hồng theo phương thức xã hội hóa.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc