Hà Nội: 1.500 hộ dân rời phố cổ năm 2017

17:58, 16/01/2015
|

(VnMedia) - 1.500 hộ dân sẽ được di dời ra khỏi khu vực phố cổ vào năm 2017, theo Đề án Giãn dân phố cổ vừa được UBND quận Hoàn Kiếm đưa ra sáng nay 16/1.

>>
2 án chung thân cho các bị cáo vụ giãn dân phố cổ
>> Vụ lừa gần 200 tỷ dự án phố cổ: Dân cầu cứu ông Bá Thanh

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, đề án giãn dân phố cổ sẽ được thực hiện làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ thực hiện dự án khu giãn dân Việt Hưng (quận Long Biên) trên diện tích 11,12 ha để di dời 1530 hộ dân.
 
Trong số đó, có khoảng 533 hộ đang sống trong di tích, công sở, trường học và khoảng 1000 hộ sống trong các căn nhà ở có giá trị cần bảo tồn, nhà xuống cấp nguy hiểm, nhà đông hộ và các hộ tự nguyện di dời.
 
Được biết, những hộ dân di dời theo Đề án Giãn dân phố cổ sẽ “định cư” tại Khu đô thị mới, với 17 tòa nhà hiện đại cao từ 9 đến 15 tầng, trong đó có đủ các tuyến phố thương mại, dịch vụ và không gian sinh hoạt công cộng…
 
Giai đoạn I của dự án sẽ được khởi công vào quý III/2015, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2017. Giai đoạn 2 sẽ bố trí quỹ đất khoảng 30 ha để di dời 5.020 hộ dân và Đề án sẽ kết thúc vào năm 2020.
 
Việc giãn dân phố cổ Hà Nội nhằm giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ từ 823 người/ha như hiện nay xuống 500 người/ha vào năm 2020, đồng thời góp phần cải thiện môi trường đô thị, bảo tồn, tôn tạo các di tích, công trình kiến trúc tại khu phố cố.

Cũng liên quan đến vấn đề cải tạo phố cổ, hiện nay, quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nằm trong khu phố cổ Hà Nội thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm đều thuộc loại công trình có giá trị đặc biệt hoặc công trình có giá trị.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, đối với công trình có giá trị, việc cải tạo, sửa chữa cần bảo tồn về chiều cao, mật độ xây dựng, hình thức kiến trúc giữ đúng nguyên trạng của công trình có giá trị và cần đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc khu phố cổ Hà Nội.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã đồng ý về mặt nguyên tắc đề nghị của Sở Xây dựng, giao Ban quản lý phố cổ Hà Nội nghiên cứu thực hiện bảo tồn, tôn tạo với hình thức lập dự án đầu tư với các công trình nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có giá trị đặc biệt, nằm trong khu phố cổ.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc